Mảnh di cốt ở bãi Tự Nhiên không phải của chị Huyền

(PLO) - TS Vũ Văn Bằng (Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) tạm xác định thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân bị bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường vứt xác xuống sông Hồng không có ở khu vực bãi Tự Nhiên, Thường Tín, Hà Nội.
Mảnh di cốt ở bãi Tự Nhiên không phải của chị Huyền
TS Vũ Văn Bằng cho biết: “Từ kết quả tìm kiếm ngày 9/1, thu thập từ những mảnh di cốt lâu năm, tôi có thể tạm khẳng định xác chị Huyền không có ở bãi Tự Nhiên. Vì thế trong một vài ngày tới chúng tôi sẽ họp bàn lại để có phương pháp tìm kiếm ở những điểm nghi vấn khác”.  
11 vị trí đã được xác định từ trước đa số nằm ở bãi Tự Nhiên, vì thế mà địa điểm này là nên gia đình và cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật nơi tập trung nghi vấn lớn nhất này. "Lần khai quật này tôi đã kiểm tra 2 vị trí mà nhà ngoại cảm chỉ báo thêm cách vị trí xác định lần trước 1 km xuôi về phía hạ lưu sông Hồng. Tuy nhiên cả 2 vị trí nhà ngoại cảm chỉ đều không có tín hiệu", TS Bằng thông tin thêm.
Còn về phía gia đình nạn nhân, theo ông Phạm Đức Quang (cậu của nạn nhân), dù những mảnh di cốt đó không phải là của cháu ông nhưng phía gia đình cũng bớt đi một điểm nghi vấn mà nhà khoa học và ngoại cảm đã chỉ. 
"Gia đình đang chờ các nhà khoa học tính toán lại để từ đó mới bàn bạc, thống nhất để đưa ra phương án tìm kiếm tiếp theo" ông Quang cho biết.

Đọc thêm