Mãnh lực Nhâm Dần

(PLVN) - Năm con cọp với mãnh lực Nhâm Dần, sẽ là một sự thôi thúc nội sinh để đất nước nói chung và những người làm báo Pháp luật Việt Nam nói riêng làm bàn đạp, ngoạn mục vượt qua gian khó để tiến đến thành công!
Mãnh lực Nhâm Dần

Trong 10 điều tâm niệm của đạo Phật, có một điều Đức Phật dạy: “Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu xa nổi dậy”. Một hàm ý sâu xa từ triết lý này là lấy hoạn nạn, khó khăn làm giải thoát. Những bão giông đôi khi lại là cơ hội vì sẽ có rất nhiều bài học được rút ra, từ đó để tiến bước một cách vững chãi về phía trước.

1. Nhìn lại một năm cả nền kinh tế Việt Nam vật lộn với những khó khăn. Cũng là một năm còn nhiều nước mắt khi dịch bệnh cướp đi nhiều sinh linh vô tội. Sẽ còn tiếp tục khó khăn, nhưng từ khó khăn ấy, nếu lấy nó làm bàn đạp với những kinh nghiệm và bài học trong hoạt động quản lý, điều hành đất nước nói chung và cho các tổ chức, doanh nghiệp nói riêng thì sẽ tạo ra động lực để phát triển bền vững. Bởi giản đơn hiện tại chúng ta đã THÍCH ỨNG và ĐỐI MẶT với những kẻ thù mang tên virus. Càng ngày chúng ta càng hiểu nó hơn, bớt lo sợ hơn, có giải pháp tốt hơn thì chiến thắng sẽ đến gần hơn. Sự thích nghi trong bối cảnh hiện tại có thể nói là giải pháp có tính phương pháp luận, nhất là thích nghi với cả những vấn đề khó khăn mà nhân loại đang đối mặt.

Steve Jopb đã từng đề cập nhiều đến khái niệm thích ứng. Trong cuốn “Steve Jobs – Những bí quyết sáng tạo và đổi mới” đã chia sẻ những chiến lược nổi tiếng và hiệu quả nhất để khơi nguồn cho sức sáng tạo và cách tân thực sự trong bất cứ môi trường làm việc nào. Mấu chốt của vấn đề là làm thế nào để thích ứng và đánh bại những đối thủ mạnh nhất, phát triển những sản phẩm mang tính xu hướng, thu hút những khách hàng trung thành và phát triển bền vững ngay cả trong những thời điểm đầy khó khăn, thử thách.

Từ khóa thích ứng hiện nay thành giải pháp của hiện thực mới. Đó là thích ứng trong quan hệ chính trị, ngoại giao toàn cầu. Thích ứng về hợp tác kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Thích ứng của khoa học, công nghệ, nhất là chuyển đổi số mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực. Thích ứng của người dân trong làm ăn, trong sinh hoạt, trong ứng xử với xã hội, bản thân, công việc để hòa mình một cách an toàn vào cuộc sống mới… Tất cả sẽ vẫn phát triển, vẫn tiến lên phía trước. Chiến thắng thuộc về những ai thích ứng nhanh, tương thích tốt với sự thay đổi nhanh chóng của thế giới hiện tại trong bối cảnh dịch bệnh.

2. Với tinh thần và niềm tin vững chãi khi đối mặt với thử thách, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong phát biểu của mình tại Chương trình nghệ thuật Xuân Quê hương 2022 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao vừa tổ chức tối 22/1 đã nhấn mạnh: “Vận mệnh mới tốt đẹp hơn nhất định sẽ đến với chúng ta trong năm Nhâm Dần 2022”. Một lần nữa từ THÍCH ỨNG được nhắc lại như một phương cách để vượt qua thử thách. Bước sang năm mới Nhâm Dần 2022 với những thời cơ và thách thức đan xen, Chủ tịch nước khẳng định, toàn dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đồng lòng thực hiện chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19”, quyết tâm vượt qua mọi thách thức, khó khăn, phát huy tiềm năng đang bị kìm nén, để bật lên trong phục hồi nhanh, phát triển mạnh mẽ với sức mạnh của “mãnh hổ” Nhâm Dần.“Tôi tin rằng vận mệnh mới tốt đẹp hơn nhất định sẽ đến với chúng ta trong năm Nhâm Dần 2022, đó cũng là nốt thăng vút cao của bản nhạc mùa xuân tràn đầy hào khí mạnh mẽ của khát vọng hùng cường và cùng hướng tới mục tiêu một nước Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào năm 2045”. Đây sẽ là một thông điệp tràn đầy hứng khởi, tạo động lực cho tất cả chúng ta vững tin vào một năm mới với quyết tâm vượt qua khó khăn để chinh phục các đỉnh cao mới.

Đã có những cánh én hứa hẹn làm nên những mùa xuân của hy vọng và vĩnh cửu, đó chính là Lễ trao Giải thưởng VinFuture vừa diễn ra từ ngày 18 đến 21/1 tại Hà Nội. Chuỗi sự kiện mang tầm cỡ quốc tế này do ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn VinGroup và phu nhân sáng lập đã quy tụ các nhà khoa học kiệt xuất thế giới đến Việt Nam để cùng chung tay thúc đẩy sứ mệnh phụng sự nhân loại một cách thiết thực và hiệu quả. Và trong khó khăn, chúng ta đã làm được những điều phi thường. Đây cũng là một trong những dự cảm lạc quan để Việt Nam tiếp tục cất cánh trong giai đoạn bình thường mới.

3. Năm Nhâm Dần với tinh lực, uy dũng của một con cọp những người làm báo Báo Pháp luật Việt Nam với sứ mệnh truyền thông tư pháp, pháp luật vì một Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam sẽ vững vàng vượt qua các thử thách, khó khăn bằng kỷ cương, bằng trách nhiệm, bằng sự sáng tạo và kết nối để hòa chung vào sức mạnh dân tộc cất lên bản hòa ca mùa xuân đầy hứng khởi. Thành công thường đi qua từ những khó khăn và mọi việc sẽ tốt lên nếu có ý chí, có niềm tin, hay như cách ví von của Thiền sư Thích Nhất Hạnh: “Ngồi thật vững chãi chuyện gì cũng qua”. Thiền sư cũng nhiều lần thuyết giảng: “Nơi nào không có bùn thì không có sen. Cũng như thể khổ đau và hạnh phúc nương vào nhau mà phát triển. Chạy trốn khổ đau để đi tìm hạnh phúc thì cũng như đi tìm hoa sen ở nơi không có bùn”.

Và theo hàm nghĩa như vậy, chúng ta sẽ đi tìm thành công trong sự khó khăn từ mãnh lực nội sinh năm Nhâm Dần!

Đọc thêm