Mất tài liệu nghi án “nắn” đường vành đai 2.5 Hà Nội?

Sau khi báo PLVN đăng tải các bài viết về nghi án “nắn” dự án đường vành đai 2.5 đoạn qua Hoàng Mai (Hà Nội), các hộ dân trong vùng ảnh hưởng tiếp tục cáo buộc có nhiều sự “dối trá” trong bản thuyết minh quy hoạch giao thông.

Sau khi báo PLVN đăng tải các bài viết về nghi án “nắn” dự án đường vành đai 2.5 đoạn qua Hoàng Mai (Hà Nội), các hộ dân trong vùng ảnh hưởng tiếp tục cáo buộc có nhiều sự “dối trá” trong bản thuyết minh quy hoạch giao thông.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phản ánh của người dân cho thấy, trong các cuộc đối thoại với dân gần đây, Đoàn Thanh tra của Bộ Xây dựng phát đã thừa nhận có “sai số” giữa hướng tuyến đường 2.5 so với quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 108/QĐ-TTg).

Cụ thể, vị trí chỉ giới đường đỏ tuyến đường vành đai 2,5 đi qua số nhà 67 phố Trương Định (địa chỉ của Công ty bia Việt Hà, đang đầu tư xây dựng khu nhà thương mại 19 tầng). Tuy nhiên, khi kiểm tra trên thực địa lại thấy mốc sứ ở số nhà 75 phố Trương Định (cách đó 50m). Như PLVN đã đề cập, theo quy hoạch được duyệt ban đầu tuyến đường này sẽ đi qua phía Bắc ngoài ga Giáp Bát, nhưng trên thực tế, “bằng một lực tác động nào đó” dự án lại bị “nắn” cho đi vào chính giữa ga, vị trí cắt ngang 4 đôi ray đường sắt đồng cốt, gây mất an toàn giao thông và phát sinh nhiều chi phí tốn kém khó kể hết.

Đặc biệt, cáo buộc mới đây của người dân cho thấy, tập bản đồ và thuyết minh tổng hợp về quy hoạch giao thông (7 tập) ban hành kèm theo Quyết định 108/QĐ-TTg đã “bỗng dưng thất lạc”. Về việc này, khi đối thoại với dân, chính ông Nguyễn Tất Thắng, Trưởng đoàn Thanh tra thừa nhận: “Việc các cơ quan chức năng mất hồ sơ quy hoạch đầu tiên là điều đáng tiếc. Nhưng trong tay chúng tôi lại có tập thuyết minh tổng hợp mà các cơ quan liên quan cấp cho Đoàn Thanh tra không ai ký tên, đóng dấu”.

Các hộ dân đã phản ứng mạnh mẽ với bản thuyết minh tổng hợp quyển 2/2 ban hành kèm theo Quyết định 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 về định hướng quy hoạch giao thông Hà Nội đến năm 2050 và cho rằng, bản thuyết minh này là giả mạo. Cái lý của người dân, đó là, nội dung thuyết minh không có trong Quyết định 1259 vì theo quyết định này, đường 2.5 vẫn nằm ngoài ga Giáp Bát, trong khi cái gọi là “thuyết minh tổng hợp” nói trên lại thể hiện tuyến đường này đi qua phố Kim Đồng và đi vào giữa khu ga. Bản thân Đoàn Thanh tra của Bộ Xây dựng cũng đã không lý giải được vấn đề này tại buổi đối thoại vào ngày 12/5/2012.

Tại sao bản bản thuyết minh tổng hợp về quy hoạch giao thông (7 tập) chuẩn ban hành kèm theo Quyết định 108/QĐ-TTg  lại “bỗng dưng biến mất”?. Nhiều người cho rằng, có lý do “tế nhị” mà không dám công bố tài liệu chuẩn này, vì bản tài liệu này sẽ là cơ sở đối chứng khẳng định đường vành đai 2.5 có bị nắn chỉnh sai với quy hoạch hay không.

Theo quy định thì hồ sơ chuẩn này  đang lưu giữ nhiều nơi, như: Sở Quy hoạch Kiến trúc, Văn phòng UBND TP Hà Nội, Vụ Quy hoạch-KiếnTrúc của Bộ Xây dựng… Người dân ở đây mong muốn, Đoàn Thanh tra sẽ sớm tìm ra và nhanh chóng đưa ra kết luận cuối cùng vì sự chờ đợi đã quá giới hạn: gần 500 ngày.

Trường Lưu

Đọc thêm