Mâu thuẫn khi đi nhậu, 2 người bị đâm chết, 1 người nguy kịch

(PLVN) - Bị truy đuổi khi mời rượu tại quán ốc không uống, Ngọc rút dao thủ sẵn trong người đâm hai người chết và một người trọng thương.
Trung và Ngọc tại CQĐT (ảnh Báo Nghệ An)
Trung và Ngọc tại CQĐT (ảnh Báo Nghệ An)

Chiều 19/12, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án mạng khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng xảy ra tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h45 ngày 16/12, Công an huyện Diễn Châu nhận được thông tin trình báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường liên xã Diễn Thọ - Diễn Lộc, tại hiện trường có 3 nạn nhân, trong đó 2 người tử vong.

Nạn nhân bị thương sau đó được hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định là Cao Thái Dương (SN 1997, trú tại xã Diễn Trung) và Lê Văn Anh (SN 2000, trú tại xã Diễn An), người bị thương là Cao Văn Chuyên (SN 1993, trú tại xã Diễn An).

Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định không phải là vụ tai nạn giao thông đơn thuần mà một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã tiến hành các phương án điều tra làm rõ.

Đến tối ngày 17/12, khi biết không thể trốn thoát, 2 đối tượng liên quan là Hoàng Trung (SN 1999) và Nguyễn Xuân Ngọc (SN 2001), cùng trú tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu đã đến cơ quan công an đầu thú. 

Tại CQĐT, Ngọc và Trung khai nhận tối ngày 16/12, trong quá trình uống rượu ốc tại một quán ở xã Diễn Thọ, nhóm của Cao Thái Dương, Lê Văn Anh và Cao Văn Chuyên có mời Trung uống rượu nhưng do không quen biết nên Trung từ chối. 

Sẵn có men rượu, bực tức vì bị từ chối chén rượu mời, sau cuộc nhậu, Cao Thái Dương, Lê Văn Anh và Cao Văn Chuyên đã chặn xe của Trung và Ngọc đuổi đánh. 

Bị đánh, Ngọc đã rút dao thủ sẵn trong túi đâm liên tiếp vào người Dương, Anh và Chuyên khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng. Gây án, Trung và Ngọc nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đọc thêm