Vụ nổ lớn tại nhà dân, thêm một người tử vong

(PLVN) - Chiều 19/12, theo ông Đặng Xuân Quang - Phó chủ tịch UBND huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết, hiện thêm một nạn nhân trong vụ nổ lớn tại nhà dân đã tử vong do bị thương quá nặng
Hiện trường vụ nổ lớn khiến nhà dân bị đổ sập
Hiện trường vụ nổ lớn khiến nhà dân bị đổ sập

Theo đó, nạn nhân tử vong là anh N.V.Th (22 tuổi, trú tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn).

Theo báo cáo của UBND huyện Anh Sơn, khoảng 14h15 chiều 18/12, tại nhà ông N.V.T (49 tuổi, trú tại xã Long Sơn) xảy ra vụ nổ lớn. Hậu quả làm ông T tử vong tại chỗ, anh Th (con trai ông T) và con dâu H.H.Đ (20 tuổi) bị thương nặng được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Anh Sơn, sau đó được chuyển lên tuyến tỉnh.

Đến 23h đêm 18/12, do vết thương quá nặng anh Th không qua khỏi, còn vợ là chị H.H.Đ vẫn đang tiếp tục được cấp cứu và điều trị tích cực trong tình trạng phải cắt bỏ hai chân.

Sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện Anh Sơn đã chỉ đạo công an huyện phối hợp công an tỉnh Nghệ An khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Trước đó như Báo PLVN đã thông tin, vào khoảng 14h15 ngày 18/12, người dân tại xã Long Sơn bất ngờ nghe tiếng nổ rất lớn xảy ra tại gia đình ông N.V.T.

Ngay lập tức người dân tìm đến thì phát hiện ông T cùng con trai và con dâu nằm bất động tại hiện trường. Căn bếp của gia đình ông T đã đổ sập.

Người dân xác định ông T đã tử vong, hai người con bị thương nặng được mọi người đưa đi cấp cứu. Bên trong nhà có rất nhiều cuộn giấy tròn rỗng giữa, nhiều người nghi ngờ dùng để quấn pháo nổ. Vị trí căn nhà 2 gian bị sập là căn bếp và nhà ăn của gia đình ông T. Tại hiện trường, người dân phát hiện một bình gas bị méo mó phần tai.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, chị H.H.Đ đang nằm trên võng cùng con ở ngoài hiên thì bị sức ép từ vụ nổ hất văng. Cháu bé may mắn thoát nạn còn chị Đ bị tường đổ đè nát hai chân.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, trước mắt sẽ giúp đỡ, hỗ trợ gia đình nạn nhân mai táng và xây dựng lại nhà.

Đọc thêm