Máy bay phản lực Nga đánh bật máy bay chiến đấu Pháp trên Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hãng thông tấn RIA Novotis dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay chiến đấu Su-27 hôm thứ Tư đã đánh chặn và hộ tống các máy bay chiến đấu của Pháp ra khỏi vùng trời của lãnh hải Nga.
Một máy bay chiến đấu phản lực Rafale của Pháp cất cánh từ tàu sân bay Charles-de-Gaulle của Pháp, được sử dụng trong chiến dịch do Mỹ dẫn đầu chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq ở phía đông Biển Địa Trung Hải. Ảnh: Pool (công bố ngày 9/12/2016)
Một máy bay chiến đấu phản lực Rafale của Pháp cất cánh từ tàu sân bay Charles-de-Gaulle của Pháp, được sử dụng trong chiến dịch do Mỹ dẫn đầu chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq ở phía đông Biển Địa Trung Hải. Ảnh: Pool (công bố ngày 9/12/2016)

"Các phi hành đoàn máy bay chiến đấu của Nga đã xác định các mục tiêu trên không là hai máy bay chiến đấu chiến thuật (gồm phản lực Rafale và Mirage-2000, cũng như máy bay tiếp dầu C-135 của Không quân Pháp)", RIA Novotis đưa tin.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay Nga đã trở về căn cứ một cách an toàn sau khi đánh bật các máy bay phản lực của Pháp khỏi biên giới của đất nước, nhằm ngăn chặn máy bay Pháp xâm nhập không phận Nga.

China Daily đưa tin, hôm thứ Năm, quân đội Pháp cũng cho biết hai máy bay chiến đấu của Pháp và một máy bay tiếp nhiên liệu đã được hai máy bay chiến đấu của Nga theo dõi trên Biển Đen.

NATO đang tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực Biển Đen trong bối cảnh căng thẳng giữa liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu và Nga về vấn đề Ukraine. Hoa Kỳ, các đồng minh NATO và Ukraine cáo buộc Moscow điều quân ồ ạt gần biên giới Ukraine để chuẩn bị cho "một cuộc xâm lược". Nga cho biết không có kế hoạch nào như vậy, nhưng họ đã cảnh báo chống lại bất kỳ hành động khiêu khích nào từ Ukraine có thể gây ra một cuộc xâm lược như vậy.

Moscow cũng cho biết Washington có liên quan đến các động thái gây hấn ở Biển Đen, nơi Ukraine và Mỹ đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự gần đây.

Trong một vụ việc tương tự vào tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã điều máy bay chiến đấu hộ tống hai máy bay trinh sát của quân đội Mỹ trên Biển Đen ra khỏi không phận.

Đọc thêm