Máy chạy xuyên đêm trên công trường đường dây 500kV mạch 3

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giữa màn đêm, đèn phá của máy công trình đủ sáng để những người thợ đủ nhìn mà điều chỉnh các đầu đục phá đá, mở đường tới nơi dựng cột. Ở một số vị trí khác, xe máy vẫn liên tục bơm bê tông vào hố móng dù đêm đã về khuya…
Thi công "3 ca, 4 kíp", cả ngày lẫn đêm là khẩu hiệu trên đại công trường đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.
Thi công "3 ca, 4 kíp", cả ngày lẫn đêm là khẩu hiệu trên đại công trường đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối.

Theo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), cung đoạn đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Quỳnh Lưu là 1 trong 4 hợp phần của Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên).

Dự án thành phần này chạy qua địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An, với 461 vị trí móng cột, trong đó có nhiều vị trí nằm trên núi cao, địa hình trơn trượt khó thi công khi mưa gió.

Để tới được một số vị trí móng khó, nhà thầu thi công đoạn qua Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có khi phải mất cả tháng trời để phá đá, mở đường công vụ.

Để tới được một số vị trí móng khó, nhà thầu thi công đoạn qua Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có khi phải mất cả tháng trời để phá đá, mở đường công vụ.

Với đặc thù địa hình, thời tiết như đã nêu nên vào thầu tại đây, phần nhiều là những thương hiệu lớn trên thị trường xây lắp điện như Sông Đà 11, Xây lắp điện 4, PC1, EVNIC…, là những doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm “trận mạc” từ những Dự án đường dây 500kV đã từng triển khai trước đây.

Đại diện nhà thầu Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 (PCC4) cho hay, doanh nghiệp này đã chỉ hơn 1 tỷ đồng để mua thiết bị đầu đục rung mới chinh phục được đá núi Hoành Sơn (Hà Tĩnh).

Đại diện nhà thầu Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 (PCC4) cho hay, doanh nghiệp này đã chỉ hơn 1 tỷ đồng để mua thiết bị đầu đục rung mới chinh phục được đá núi Hoành Sơn (Hà Tĩnh).

Như PLVN đã phản ánh, để thi công đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An..., các nhà thầu buộc phải lựa chọn những giải pháp khá “đặc biệt” và chưa từng có đối với một dự án xây lắp đường dây siêu cao áp 500kV.

Cụ thể, từ thiết bị thi công cho đến cách thức, thời gian triển khai… như dùng máy cày thồ nhu yếu phẩm, chọn giải pháp khoan như khoan giếng kết hợp đào đắp bằng sức người và cơ giới suốt ngày đêm mới bắt kịp tiến độ chủ đầu tư đưa ra về đào đúc móng, dựng cột, treo sứ, kéo dây.

Nhà thầu phải bố trí 3-4 máy công trình, chạy liên tục nhiều ngày, đêm mới có được mặt bằng thi công 1 vị trí móng cột

Tranh thủ thời tiết khô ráo, việc đổ bê tông diễn ra bất kể ngày hay đêm để đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn bộ việc đúc móng trước 30/4/2024. (Ảnh: đổ bê tông mố rùa vị trí 22, Gói thầu số 11).

Tranh thủ thời tiết khô ráo, việc đổ bê tông diễn ra bất kể ngày hay đêm để đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn bộ việc đúc móng trước 30/4/2024. (Ảnh: đổ bê tông mố rùa vị trí 22, Gói thầu số 11).

PCC4 thi công tăng ca đảm bảo việc dựng cột phục vụ việc cắt điện, chuyển đường dây đoạn đầu tuyến kết nối với Trạm biến áp 500kV Quảng Trạch (Quảng Bình), theo đúng chỉ đạo của EVN (Ảnh: vị trí móng 2A, Gói thầu số 9).

Trao đổi với PLVN, Giám đốc PCC4 Bùi Quang Cảnh (thứ 3, phải sang) nói: “Nhiều tháng nay, chúng tôi đã thay nhau ăn ngủ trên công trường để cùng làm và chỉ đạo, động viên, khen thưởng kịp thời công nhân".

Trao đổi với PLVN, Giám đốc PCC4 Bùi Quang Cảnh (thứ 3, phải sang) nói: “Nhiều tháng nay, chúng tôi đã thay nhau ăn ngủ trên công trường để cùng làm và chỉ đạo, động viên, khen thưởng kịp thời công nhân".

Đọc thêm