'Máy hôn' gây tranh cãi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thiết bị này được quảng cáo giúp người sử dụng cảm thấy gắn kết hơn, dành cho các cặp đôi yêu xa cảm nhận được cảm giác thân mật "chân thực”. Hiện thiết bị có hình môi đang gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc.
Ảnh: Taobao.
Ảnh: Taobao.

“Thời sinh viên tôi có yêu xa, chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại. Đây cũng là nguồn cảm hứng cho tôi tạo ra thiết bị này”, Jiang Zhongli, người sáng chế ra thiết bị, chia sẻ với Global Times.

Thiết bị được làm từ silicon, mô phỏng hình dáng đôi môi, mô phỏng áp lực và sức nóng thực tế của môi người bằng cảm biến, cho phép thiết bị gửi một bản sao chính xác của người hôn đến thiết bị đối phương. Song thiết bị có thể truyền âm thanh của người gửi khi hôn, CNN đưa tin ngày 25/2.

Thiết bị được làm từ silicon, mô phỏng hình dáng đôi môi. Ảnh: Taobao.

Thiết bị được làm từ silicon, mô phỏng hình dáng đôi môi. Ảnh: Taobao.

“Máy hôn môi” hoạt động nhờ vào một ứng dụng trên điện thoại. Chức năng gây tranh cãi nhất là cho phép hôn ngẫu nhiên người lạ. Theo hướng dẫn, người dùng có thể hôn vào máy và "tải lên" nụ hôn mang tính cá nhân lên ứng dụng để cho những người dùng khác trải nghiệm.

Theo CNN, thiết bị này đang được bán trên nền tảng thương mại điện tử Taobao ở Trung Quốc với giá 288 nhân dân tệ (41 USD).

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã phản ứng một cách hài hước về chiếc “máy hôn môi”. Tuy nhiên, một số người đã chỉ trích bởi máy không hạn chế độ tuổi, có nghĩa vị thành niên cũng có thể mua sử dụng.