Mazda sẽ trang bị "lái phụ" hỗ trợ lái xe khi ngủ gật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mazda Motor Corp có kế hoạch phát hành một chiếc xe hơi vào năm 2022 với công nghệ có thể đưa xe dừng lại bên đường một cách an toàn và thực hiện cuộc gọi khẩn cấp nếu người lái xe ngủ gật hoặc mất khả năng vận động.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hệ thống Mazda Co-Pilot (hệ thống đồng lái) sẽ có thể phát hiện khi nào cần can thiệp từ tư thế và tầm nhìn của người lái.

Theo hãng xe Mazda, phương tiện sẽ tự động bấm còi và nháy đèn báo hiệu nếu người lái mất lái trong khi vượt và đưa xe về điểm dừng an toàn.

Vào tháng 6, Mazda đã công bố khái niệm về hệ thống đồng lái. Nhà sản xuất ô tô sau đó đã tiết lộ vào thứ Năm rằng một mẫu xe được trang bị hệ thống giám sát người lái cho phép xe tự động chuyển làn trên đường cao tốc sẽ được ra mắt vào năm 2025 hoặc muộn hơn.

Takahiro Tochioka, người chịu trách nhiệm phát triển hệ thống cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu (đối với chiếc xe) là bảo vệ (người lái) và đảm bảo an toàn như một phi công phụ của máy bay”.