Miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước và Bộ trưởng Giao thông vận tải

(PLVN) - Tại phiên họp sáng nay, 21/10, với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh và Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể.
Ông Trần Sỹ Thanh và ông Nguyễn Văn Thể.
Ông Trần Sỹ Thanh và ông Nguyễn Văn Thể.

Cụ thể, với 472/472 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 94,78% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh.

Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể được Quốc hội thông qua với 459/463 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 92,17% tổng số đại biểu Quốc hội).

Năm 2021, ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tái cử tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV (tháng 7/2021).

Theo Quyết định số 567/QĐ-TW ngày 14/7/2022, Bộ Chính trị quyết định ông Trần Sỹ Thanh thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ Kiểm toán nhà nước; điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đó, ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Do Tổng Kiểm toán nhà nước là chức danh do Quốc hội bầu và miễn nhiệm nên tại kỳ họp này, Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm ông Trần Sỹ Thanh.

Liên quan đến việc Quốc hội xem xét phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thể, tại họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV ngày 17/10, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, từ đầu nhiệm kỳ tới nay cũng như trong nhiệm kỳ khóa XIV, ông Nguyễn Văn Thể đã cùng tập thể lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội giao.

Đến nay, theo nguyện vọng cá nhân và theo phân công của cấp có thẩm quyền, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thể.

Ông Nguyễn Văn Thể sinh năm 1966, quê Đồng Tháp, là tiến sĩ Khoa học kỹ thuật giao thông. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông từng giữ các cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Trong phiên họp sáng 21/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về việc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

Chiều nay, Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đọc thêm