Miss Universe 2022: Hoa hậu Mỹ đăng quang, Ngọc Châu trượt top 16

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 15/1 (giờ Việt Nam), R’Bonney Gabriel trở thành chủ nhân mới của vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Đại diện Việt Nam không tiến sâu.

Chung kết Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 71 diễn ra tại Mỹ với sự tham gia của 84 thí sinh. Người đẹp Việt tham dự thi là Hoa hậu Ngọc Châu.

Theo format, ban tổ chức sẽ lần lượt công bố top 16, top 5 và top 3. Cô gái chiến thắng nhận vương miện từ Hoa hậu người Ấn Độ Harnaaz Sandhu.

Ở phần mở màn đêm chung kết, Ngọc Châu diện trang phục dạ hội, hô vang hai tiếng Việt Nam. Khác với tóc búi cao ở bán kết, lần này Ngọc Châu chọn kiểu tóc thẳng, rẽ ngôi.

Sau màn đồng diễn và giao lưu, hai MC công bố top 16, bao gồm đại diện đến Puerto Rico, Haiti, Australia, Cộng hòa Dominica, Lào, Nam Phi, Bồ Đào Nha, Canada, Peru, Trinidad, Tobago, Curacao, Ấn Độ, Venezuela, Mỹ, Tây Ban Nha, Colombia.

Ngọc Châu không có tên trong top 16 Hoa hậu Hoàn vũ 2022.
Ngọc Châu không có tên trong top 16 Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

Như vậy, Ngọc Châu không có mặt trong top 16. Kết quả gây tiếc nuối với một bộ phận fan sắc đẹp Việt, vì người đẹp có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cho đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Ở đêm bán kết, Ngọc Châu cũng có phần thể hiện tương đối tốt.

Trước chung kết, cô đứng thứ 17 bảng xếp hạng của Missosology và nằm trong top 16 do Global Beauties bình chọn.

Kết quả này gây tiếc nuối với một bộ phận fan sắc đẹp Việt. Ảnh: Missosology.
Kết quả này gây tiếc nuối với một bộ phận fan sắc đẹp Việt. Ảnh: Missosology.

Sau đó, khi kết thúc 2 phần thi áo tắm và dạ hội, ban tổ chức công bố top 5 gồm Venezuela, Mỹ, Puerto Rico, Curacao, và Cộng hoà Dominican. Các người đẹp bước vào phần thi vấn đáp để chọn ra chủ nhân của chiếc vương miện.

Sau đó, 3 cô gái xuất sắc nhất lọt vào top 3 là người đẹp Venezuela, Mỹ và Cộng hoà Dominican với câu hỏi chung: "Nếu chiến thắng, bạn sẽ làm gì để thể hiện Miss Universe là tổ chức truyền cảm hứng và cấp tiến, trao quyền cho phụ nữ".

Trả lời câu hỏi, Hoa hậu Dominica nói: "Để tăng thêm tầm ảnh hưởng của Hoa hậu Hoàn vũ, tôi đấu tranh cho quyền phụ nữ hàng ngày. Bạn đến từ đâu không quan trọng, quan trọng là bạn phải nỗ lực vì điều đó hàng ngày".

R'Bonney Gabriel của Mỹ cho biết: "Là một nhà thiết kế thời trang có kinh nghiệm 13 năm, tôi dùng nghề của mình như một công cụ để làm những điều tốt đẹp. Trong ngành của tôi, tôi giảm ô nhiễm môi trường bằng cách sử dụng vật liệu tái chế.

Tôi dạy phụ nữ là nạn nhân của tội phạm buôn người cách thêu thùa. Tôi nghĩ rất quan trọng để cống hiến cho cộng đồng bằng tài năng của bạn. Ai cũng có sở trường riêng và có thể dùng nó như phương tiện để giúp người khác trở nên tốt hơn". Cô là người duy nhất trả lời quá thời lượng cho phép của ban tổ chức.

Trong khi Hoa hậu Venezuela nói: "Tôi sẽ đi theo con đường mà nhiều người phụ nữ lựa chọn. Tôi là nhà thiết kế thời trang, nhưng cũng là một nhà thiết kế ước mơ với tư cách một phụ nữ".

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2022 trả lời ứng xử.

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2022 trả lời ứng xử.

Kết quả, R’Bonney Gabriel vượt qua 83 thí sinh để trở thành chủ nhân mới của vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Amanda Dudamel của Venezuela nhận danh hiệu Á hậu 1. Andreína Martínez của Cộng hòa Dominica là Á hậu 2.

R’Bonney Gabriel sinh năm 1994, cao 1m7. Hoa hậu từng tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang và hiện làm người mẫu. Ngay từ đầu cuộc thi, Gabriel đã gây ấn tượng và luôn được các trang nhan sắc xếp vào nhóm thí sinh tiềm năng hàng đầu cho vương miện.

R’Bonney Gabriel trong khoảnh khắc đăng quang. Ảnh: Getty.

R’Bonney Gabriel trong khoảnh khắc đăng quang. Ảnh: Getty.

Trước đó, Gabriel là phụ nữ gốc Philippines đầu tiên đăng quang Miss USA hôm 3.10.2022. Ngay sau lễ trao giải, Heather Lee O'Keefe - đại diện bang - lên mạng tố cáo cuộc thi bị dàn xếp và thiên vị Tân Hoa hậu. R’Bonney Gabriel sau đó nói với People những lời cáo buộc chỉ dựa trên ý kiến chủ quan, không phải sự thật.

Đọc thêm