Mở rộng đầu ra cho gà đồi Yên Thế

(PLO) -  Với sản lượng 34.000 tấn, giá trị sản xuất đạt hơn 1,2 tỉ đồng/năm, chăn nuôi gà đang là lợi thế trong phát triển nông nghiệp của tỉnh Bắc Giang. Chăn nuôi gà đồi hiện đã trở thành một nghề đối với nhiều hộ nông dân trên địa bàn, đặc biệt là huyện Yên Thế. 
Chăn nuôi gà đồi Yên Thế. Ảnh Báo Bắc Giang
Chăn nuôi gà đồi Yên Thế. Ảnh Báo Bắc Giang

Theo UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) cho biết, thời gian tới địa phương duy trì đàn gà đồi ổn định từ 4 triệu đến 4,3 triệu con; mỗi năm cung ứng ra thị trường từ 11 triệu đến 13 triệu con gà thương phẩm với giá trị sản xuất từ 1.300 tỷ đến 1.500 tỷ đồng.

Tại Hội nghị xúc tiến tiêu thụ gà đồi Yên Thế năm 2017, Bộ NN&PTNT cam kết sẽ yêu cầu các đơn vị có liên quan tập trung phối hợp với tỉnh Bắc Giang, đặc biệt là với huyện Yên Thế để giải quyết căn bản vấn đề con giống gà đồi Yên Thế. Theo đó, đảm bảo chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và mở rộng thị trường không chỉ trong nước mà ra cả nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.

Tại Hội nghị, đã diễn ra Lễ ký kết 20 biên bản ghi nhớ, hợp đồng hợp tác tiêu thụ gà đồi Yên Thế giữa Sở Công Thương Bắc Giang với Sở Công Thương một số tỉnh, thành lân cận; giữa UBND huyện Yên Thế với một số chợ đầu mối, siêu thị trong nước; giữa Hội Sản xuất tiêu thụ gà đồi Yên Thế với các doanh nghiệp, thương nhân.

Đọc thêm