Moderna đang phát triển vaccine phòng cả COVID-19 và bệnh cúm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Moderna Inc hôm thứ Năm (9/9) cho biết, họ đang phát triển một loại vaccine một liều kết hợp chống lại cả COVID-19 và bệnh cúm.
Vaccine của Moderna hiện đang được FDA xem xét để sử dụng cho thanh thiếu niên. Ảnh: EPA-EFE
Vaccine của Moderna hiện đang được FDA xem xét để sử dụng cho thanh thiếu niên. Ảnh: EPA-EFE

Giám đốc điều hành Stephane Bancel cho biết trong ngày R&D của Moderna: “Ưu tiên số một của chúng tôi với tư cách là một công ty hiện nay là đưa ra thị trường vaccine tăng cường đường hô hấp hàng năm".

Công ty cũng đã cung cấp thông tin cập nhật về quá trình thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ sáu tháng đến dưới 12 tuổi. Công ty cho biết họ sẽ thử nghiệm 50 microgam vaccine của mình trong một nhóm nghiên cứu gồm 4.000 trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi.

Moderna cho biết các nghiên cứu lựa chọn liều lượng cho các nhóm tuổi khác nhau như từ hai tuổi đến dưới sáu tuổi, và nhóm từ sáu tháng đến dưới hai tuổi, vẫn đang được tiến hành.

Vaccine của Moderna, đã được ủy quyền khẩn cấp cho những người từ 18 tuổi trở lên ở Hoa Kỳ vào tháng 12, hiện đang được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kyd xem xét để sử dụng cho thanh thiếu niên.

Trong khi đó, vaccine của Pfizer và BioNTech đã được phép tiêm cho lứa tuổi từ 12 đến 15 vào đầu năm nay. Novavax Inc hôm thứ Tư cũng cho biết họ đã bắt đầu một nghiên cứu giai đoạn đầu để thử nghiệm vaccine kết hợp phòng cúm và COVID-19.