Mối nguy tiềm ẩn từ việc sử dụng ống nhựa kém chất lượng

(PLVN) - Hiện nay, phần lớn người dân đang chỉ quan tâm đến chất lượng nguồn nước, mà không để ý đến chất lượng đường ống dẫn. Sử dụng ống nhựa kém chất lượng không những gây rò rỉ, nứt vỡ ảnh hưởng tới tuổi thọ công trình, mà còn khiến nguồn nước bị nhiễm khuẩn gây nguy hiểm tới sức khỏe người dùng.

Tràn lan sản phẩm ống nhựa kém chất lượng

Hiện nay, ống nhựa đã thay thế 60 - 70% các vật liệu truyền thống khác trong vật tư ngành nước. Ống nhựa ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng nhờ chịu nhiệt, chịu lực cao, bền, dẻo, nhẹ, dễ thi công.

Vì thế, thị trường đã xuất hiện rất nhiều dòng ống nhựa đa dạng về chủng loại, mẫu mã cũng như giá cả để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong ngành nước, người tiêu dùng rất khó phân biệt chất lượng của các loại ống nếu chỉ quan sát bên ngoài.

Lợi dụng điều này, nhiều đơn vị đã nhập sản phẩm kém chất lượng, thậm chí làm giả, làm nhái các thương hiệu uy tín để kiếm lời. Những sản phẩm này thay vì phải sử dụng nhựa nguyên sinh để đảm bảo an toàn cho người dùng thì lại được sản xuất bằng nguyên liệu nhựa tái sinh để giảm thiểu chi phí.

Nhựa tái sinh bao gồm nhiều loại nhựa pha trộn, mỗi loại lại có một ngưỡng nóng chảy khác nhau. Do đó, ống nhựa làm từ nguyên liệu này sẽ rất dễ bị biến dạng, nứt vỡ, việc sửa chữa rất phức tạp, ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Nguy hiểm hơn, những chất độc hại trong ống có thể bị hòa lẫn vào nước, đầu độc nguồn nước của người dùng.

Sử dụng nhựa tái sinh gây nguy hiểm cho sức khỏe (Ảnh internet)
 Sử dụng nhựa tái sinh gây nguy hiểm cho sức khỏe (Ảnh internet)

Ống nhựa chứa chì, độc hại khôn lường

Trong khi một số nước trên thế giới nghiêm cấm sử dụng chì làm chất phụ gia thay thế bằng các chất ổn định thân thiện với sức khỏe con người và môi trường thì Việt Nam vẫn cho phép sử dụng chì trong sản xuất nhựa trong ngưỡng nhất định.

Hàm lượng chì trong các sản phẩm ống nhựa trôi nổi, không rõ nguồn gốc không được kiểm soát, rất dễ bị vượt ngưỡng cho phép tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe. Người sử dụng sẽ có nguy cơ nhiễm chì qua đường thở, đường tiêu hóa (ngấm vào thức ăn khi rửa thực phẩm trong chậu rửa bát hoặc tiếp xúc qua da) có thể gây nên các bệnh nghiêm trọng như: đau đầu, sút cân, mất ngủ, vàng da, hô hấp kém,... thậm chí là ung thư.

Giải pháp an tâm về sức khỏe

Trước thực trạng tràn lan các sản phẩm ống nhựa kém chất lượng hiện nay, người tiêu dùng cần thận trọng, tìm hiểu kỹ về sản phẩm và nên lựa chọn những thương hiệu đã chứng minh được chất lượng, uy tín.

Trên thị trường hiện nay, một số thương hiệu ống nhựa đã được khẳng định về chất lượng có thể kể đến như Ströman, Tiền Phong, Bình Minh,… trong đó ống nhựa Ströman (do Tập đoàn Tân Á Đại Thành sản xuất) ngày càng được các chủ đầu tư, chủ thầu tin dùng.

Ống nhựa Ströman (Ảnh tác giả)
 Ống nhựa Ströman (Ảnh tác giả)

Tuy là thương hiệu mới trên thị trường nhưng ống nhựa Ströman lại có lợi thế về công nghệ sản xuất. Hai nhà máy sản xuất ống nhựa Ströman tại Hưng Yên và Long An được Tập đoàn Tân Á Đại Thành đầu tư với tổng vốn lên tới 3.000 tỷ đồng (tương đương 140 triệu USD) theo định dạng Smart factory do các chuyên gia Đức vận hành.

Hai nhà máy này đều sở hữu hệ thống máy móc hiện đại, đồng bộ, nhập khẩu từ các nhà cung cấp thiết bị hàng đầu của G7 như KRAUSS MAFFEI, BATTENFELD CINCINNATI, ZEPPELIN,… Nhờ đó, sản phẩm đầu ra có chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế DIN 8077:2008-09, 8078:2008-09, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,… tương đương với sản phẩm được sản xuất tại Đức.

Không những thế, tất cả sản phẩm ống nhựa Ströman đều đươc sản xuất bằng 100% nguyên liệu nhựa nguyên sinhcao cấp, nhập khẩu từ các Tập đoàn hàng đầu thế giới như Borouge, SCG, AGC Group,… 

Ống nhựa Ströman cũng nói không với chất ổn định chì mà thay bằng kẽm và canxi tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt và thân thiện với môi trường. Điều này nằm trong chiến lược phát triển bền vững,  góp phần vào sự nghiệp phồn vinh cuộc sống Việt của Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Nhờ sự khẳng định về chất lượng, ống nhựa Ströman đã được đông đảo người tiêu dùng ghi nhận thông qua Giải thưởng Top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020 vào tháng 11 vừa qua. Đây cũng là động lực để Ströman tiếp tục đem đến những sản phẩm tốt, tạo nên những mạch nguồn phồn vinh cho hàng triệu công trình Việt.

Đọc thêm