Mời thầu nhưng… không bán hồ sơ?!

Thời gian qua, Ban Dân tộc (DT) tỉnh TT- Huế đăng thông báo mời thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng cho gói thầu “Dự án đường giao thông thôn 3,5,6 xã Hương Hữu (huyện Nam Đông, TT- Huế). Nguồn vốn viện trợ của Liên minh Châu Âu.” Thông báo ghi rõ: “Đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời gian bán hồ sơ từ 8 giờ ngày 4/5/2012 đến 8 giờ ngày 16/5/2012. Thời điểm đóng thầu là 8 giờ ngày 16/5/2012.”

Thời gian qua, Ban Dân tộc (DT) tỉnh TT- Huế đăng thông báo mời thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng cho gói thầu “Dự án đường giao thông thôn 3,5,6 xã Hương Hữu (huyện Nam Đông, TT- Huế). Nguồn vốn viện trợ của Liên minh Châu Âu.” Thông báo ghi rõ: “Đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời gian bán hồ sơ từ 8 giờ ngày 4/5/2012 đến 8 giờ ngày 16/5/2012. Thời điểm đóng thầu là 8 giờ ngày 16/5/2012.”

Ngay sau khi nhận được thông báo mời thầu, sáng 4/5, nhiều DN trong và ngoài tỉnh đến mua hồ sơ thì cán bộ Ban DT tỉnh TT- Huế không bán. Chị Trương Thị Thanh Trúc - Cty TNHH Xây dựng V.L.T đóng tại (TP. Đà Nẵng) - cho biết: “Sáng 4/5, tôi và một số DN đến Ban DT tỉnh TT- Huế để mua hồ sơ. Nhưng khi chúng tôi đến cán bộ văn phòng ở đây nói “Hồ sơ có một số lỗi cần chỉnh sửa và hẹn tôi 14h chiều cùng ngày quay lại. Đúng lời hẹn, tôi quay lại nhân viên ở đây trả lời “chỉnh sửa hồ sơ chưa xong”.

Mặc dù đã có thông báo rộng rãi nhưng DN đến mua hồ sơ thì không được

Sáng 5/5, chị Trúc và một số DN khác như Cty TNHH Hoàng Mơ, Xí Nghiệp xây dựng Hoàng Khâm, DNTN Xây dựng Phú Sơn… lại tiếp tục đến Ban DT để xin mua hồ sơ nhưng vẫn không được bán và nói là đang chỉnh sửa. Vì muốn tham gia đấu thầu, sáng 8/5, đại diện Cty TNHH Xây dựng V.L.T và nhiều DN lại đến Ban DT mua hồ sơ nhưng… vẫn không có.

Các DN tỏ ra bức xúc vì không biết vì nguyên nhân gì họ không được mua hồ sơ trong khi đủ năng lực để dự thầu theo quy định. Ông H.N.L, đại diện Cty PL (TP.Huế), nghi ngờ: “Phải chăng Ban DT tỉnh Thừa Thiên Huế cố tình “ghim” hồ sơ để câu kết, móc nối với những đơn vị quen biết để không lọt ra ngoài”?

Theo Điều 18 Luật Đấu thầu, việc bán hồ sơ mời thầu phải được tổ chức công khai, rộng rãi cho mọi nhà thầu, không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự, cho đến khi hết hạn nộp hồ sơ.  Trước khi phát hành hồ sơ mời thầu, bên mời thầu phải thông báo mời thầu theo quy định để các nhà thầu biết thông tin tham dự; phải cung cấp hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia đấu thầu. Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Thế nhưng, việc làm “khó hiểu” của Ban DT tỉnh TT-Huế đang khiến các DN nghi ngờ tính minh bạch. Khi đem những thắc mắc của những DN không được mua hồ sơ để hỏi bà Nguyễn Thị Sửu- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh TT- Huế thì bà bảo đã giao việc này cho bộ phận văn phòng. UBND tỉnh TT- Huế cần sớm kiểm tra làm rõ để đem lại môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Quang Tám

Đọc thêm