Mòn mỏi chờ bồi thường do cháy chợ Năm Căn

Vụ cháy xảy ra gần 10 năm, hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn là điều khó hiểu đối với 56 hộ dân có nhà bị cháy. Tệ hại hơn, sau khi cháy 56 hộ bị thu hồi nền đất cũ mà không được bồi thường, dù trong đó không ít hộ được Nhà nước công nhận sở hữu nhà, đất. Điều đáng nói là đến nay, chính quyền vẫn chưa có hướng giải quyết vụ việc.

Vụ cháy xảy ra gần 10 năm, hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn là điều khó hiểu đối với 56 hộ dân có nhà bị cháy. Tệ hại hơn, sau khi cháy 56 hộ bị thu hồi nền đất cũ mà không được bồi thường, dù trong đó không ít hộ được Nhà nước công nhận sở hữu nhà, đất. Điều đáng nói là đến nay, chính quyền vẫn chưa có hướng giải quyết vụ việc.

Nói rồi để đó!

Sau khi PLVN online tiếp tục thông tin về việc ông Nguyễn Thanh Hùng (SN 1952) – đứng đơn đại diện cho các hộ dân trong vụ cháy chợ Năm Căn, Cà Mau có đơn kêu cứu đến PLVN trình bày: Do quá bức xúc, một vài hộ dân (trong tổng số 56 hộ dân bị cháy nhà) đến “hiện trường” đòi lại nền nhà thì bị người của những hộ gia đình đang “hưởng lợi” từ việc lấn chiếm sử dụng và cho thuê nền nhà bị cháy tấn công gây thương tích cho vợ ông Hùng. Cụ thể, gia đình ông Hùng bất ngờ bị 4 người (hai nam, hai nữ) xông vào nhà lôi kéo vợ của ông là bà Trần Thị Thu Ba ra ngoài hành hung gây thương tích: Đầu, mặt, cổ, ngực, chân và tay phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Năm Căn. Vụ việc là thế, nhưng cơ quan chức năng lại “xử” người bị hại phải trả chi tiền thuốc men cho người đã tấn công, đánh đập – ông Hùng nói.

Cần nhắc lại, trước đây UBND huyện Năm Căn có thông báo trả lời đơn yêu cầu của 56 hộ dân cho rằng: Việc cháy chợ Năm Căn năm 2001 đến nay các cơ quan chức năng chưa có kết luận cụ thể nguyên nhân, nên ở thời điểm đó không có quyết định bồi thường thiệt hại cho dân bị ảnh hưởng. Những hộ dân trong vụ cháy thì cho biết: Trước khi hỏa hoạn xảy ra, Công ty Phát triển nhà Minh Hải thông báo giá đất 800 ngàn đến 1,2 triệu đồng/m2, nhưng sau khi cháy thì bị nâng lên 2,4 triệu đồng/m2.

b
Vợ ông Hùng bị hành hung ngay giữa chợ

Về vấn đề này, trao đổi với PLVN online, ông Võ Hà Tiến – Chánh Văn phòng UBND huyện Năm Can cho rằng: Giá thời điểm bán cho các hộ dân trong vụ cháy đã giảm 30%, còn hạ mà bà con nêu ra thì ông Tiến không hay biết. Còn về việc lấn chiếm, che chắn của các hộ phía trên đối diện với khu vực đã bị cháy (khu vực của 56 hộ dân), UBND huyện cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng kết hợp UBND thị trấn Năm Căn giải tỏa trả lại hiện trạng và có biện pháp quản lý tốt hơn. UBND huyện thừa nhận “Ban Quản lý chợ Năm Căn sử dụng một số mặt bằng chợ để cho thuê thu tiền và một số hộ đối diện bao chiếm cho thuê, mua bán không được cơ quan có thẩm quyền cho phép là có xảy ra. Việc này, huyện giao Chủ tịch UBND thị trấn Năm Căn kiểm tra, xử lý dứt điểm các tổ chức, cá nhân lấn chiếm, cho thuê trái phép. Ngoài ra, việc bà con yêu cầu đòi bổi thường đất, nội dung này UBDN huyện báo cáo UBND tỉnh “xin ý kiến giải quyết”.

Nói chỉ đạo của cơ quan chức năng là thế, nhưng theo ghi nhận của chúng tôi (ngày 28/6), thực tế mọi việc hiện vẫn “án binh bất động”, buôn bán vẫn tràn lan...Chính quyền “hứa, rồi để nguyên tình trạng nhằm làm nản lòng bà con – các hộ dân bức xúc.

Tìm hướng “hướng giải quyết” đến bao giờ?

Diễn biến vụ việc đang xấu đi, chất chứa mâu thuẫn giữa các hộ dân bị cháy nhà vào năm 2001 và những hộ hiện đang buôn bán, cho thuê tại khu chợ. Mâu thuẫn đó là không đáng có, nếu chính quyền địa phương giải quyết vụ việc “hợp tình, hợp lý”. “Chưa hết, tại cuộc họp với 56 hộ dân, ông Phó Chủ tịch UBND huyện - Phan Thanh Phương còn nói với bà con rằng không có chuyện trả nền, cũng không bồi thường gì hết” – ông Hùng trình bày.

Mang chuyện bức xúc của 56 hộ dân trong vụ cháy, chúng tôi tìm câu trả lời trực tiếp từ phía chính quyền huyện. Nhưng chờ từ 13h đến 16h (ngày 28-7) chúng tôi chỉ gặp được ông Võ Hà Tiến, tại UBND huyện. Ông Tiến cho rằng, vụ việc xảy ra từ năm 2001, thời điểm đó huyện đã tạo điều kiện cho người dân nhanh chóng có nơi ăn chốn ở mới, bằng cách hỗ trợ giảm 30% tiền mua nền nhà tại khu trung tâm thương mại. Riêng chuyện đòi bồi thường khi thu hồi các nền nhà bị cháy để xây dựng bờ kè, thời gian gần đây, các hộ dân mới gửi đơn khiếu nại gay gắt.

Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi về việc bồi thường cho dân, ông Tiến nói vụ việc rất lớn, phức tạp, kinh phí giải quyết bồi thường cho các hộ dân thì ngân sách của huyện không thể kham nỗi. Bên cạnh đó, tình trạng pháp lý về nhà đất của của 56 hộ dân chưa rõ ràng. Chỉ có một số hộ là “cán bộ” mới có “sổ xanh”. Trước tình trạng khiếu nại phức tạp như vậy, huyện đã có báo cáo vấn đề này về tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện thành lập Đoàn công tác tiến hành điều tra, xác minh làm rõ diện tích của từng hộ dân để tiến hành bồi thường. Còn về hướng giải quyết như thế nào đối với việc thu hồi nền nhà của các hộ dân bị cháy, UBND huyện đang xin ý kiến UBND tỉnh. Vì vậy, UBND huyện chưa có câu trả lời cho phóng viên.

Trần Phong

Đọc thêm