Một CSGT bị xe tải đâm trọng thương

(PLO) - Trong lúc bảo vệ hiện trường 2 xe khách đâm nhau, Thượng sỹ Nguyễn Anh Trường bị một chiếc ôtô tải do không làm chủ tốc độ đâm vào.
Hiện trường vụ tại nạn. Ảnh: Trần Long
Hiện trường vụ tại nạn. Ảnh: Trần Long
Theo Thượng tá Phạm Duy Diên - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Công an thành phố cho biết, trong quá trình bảo vệ hiện trường 02 xe ô tô khách đâm nhau xảy ra vào hồi 5h30' sáng 16/2, Thượng sỹ Nguyễn Anh Trường (SN 1991- là cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Quán Trữ) bị xe ô tô tải mang BKS 16H- 9747 do Nguyễn Văn Nghĩa ( trú tại thôn Nhân Nghĩa, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) điều khiển, do không làm chủ được tốc độ đã đâm vào, sau đó đâm tiếp vào đuôi xe khách 45 chỗ đang đỗ ở hiện trường vụ tai nạn xảy ra trước đó. 
Hậu quả khiến Thượng sỹ Nguyễn Anh Trường bị gãy 2 chân, hôn mê bất tỉnh.
Thượng sỹ Trường đã được Trạm CSGT Quán Trữ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt- Tiệp.
Lái xe Nguyễn Văn Nghĩa bị thương nhẹ, 3 xe ô tô bị hư hỏng nặng. Thượng sỹ Nguyễn Anh Trường đã được mổ cấp cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Đọc thêm