Một doanh nghiệp phản ánh sự việc vỏ container bị lưu giữ nhiều năm: VKSND TP Bến Tre cung cấp thông tin

(PLVN) - VKSND TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre) vừa có văn bản gửi Báo PLVN cung cấp thông tin liên quan phản ánh của Cty TNHH MTV Vận tải Hoàng Sơn HD.

Trước đó, PLVN nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Cường, đại diện theo ủy quyền của Cty Hoàng Sơn HD cho rằng có một số dấu hiệu sai phạm trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra từ 2018 tại TP Bến Tre.

Theo đơn, vụ TNGT xảy ra ngày 21/9/2018 tại ấp 2, xã Phú Nhuận, TP Bến Tre giữa xe ô tô đầu kéo BKS 34C-09.566 kéo theo rơ-moóc 34R-01.700 do lái xe Vũ Đình Huy điều khiển; bị xe máy BKS 54S3-5062 chở theo 4 người đổ vào.

Theo Kết luận giám định 3259/C09B ngày 30/6/2020 của Phân viện Khoa học hình sự tại TP HCM, xe máy do bà Trần Thị Ánh Nhi ở huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) điều khiển. Hậu quả làm người ngồi sau cùng là bà Đặng Ngọc Lan mất 1 chân, 1 tay, tổn hại 92% sức khỏe; cháu Hào 6%; cháu Trọng 1%.

Theo thẩm quyền, vụ việc này do Cơ quan CSĐT và VKSND TP Bến Tre thụ lý, giải quyết. CQĐT và VKS sau đó đã thu giữ hàng hóa trên xe của Cty Hoàng Sơn HD là chiếc vỏ container số hiệu FSCU 7028930.

Căn cứ bản thống kê vật chứng ngày 24/6/2019 của CQĐT (bút lục số 25): Thùng container FSCU 7028930 không phải là vật chứng vụ án, không mang dấu vết vụ án và không liên quan đến vụ án, không đưa vào hồ sơ vụ án. Cty Hoàng Sơn HD đã nhiều lần gửi văn bản đến CQĐT và VKSND đề nghị giao trả thùng container, nhưng đề nghị chưa được thực hiện.

Tại phiên xử, TAND TP Bến Tre đã phán quyết, yêu cầu Công an và VKSND TP có trách nhiệm thỏa thuận, giải quyết quyền lợi, bồi thường thiệt hại cho Cty Hoàng Sơn HD liên quan chiếc thùng container.

Ngày 26/4/2022, VKSND TP ra Quyết định kháng nghị phúc thẩm 01/QĐ-VKSTPBT với nội dung thùng container là vật chứng vụ án, đề nghị tòa cấp phúc thẩm đưa thùng container vào hồ sơ vụ án để giải quyết cùng một vụ án. Đồng thời, đề nghị TAND tỉnh tuyên tiếp tục tạm giữ thùng container. TAND tỉnh đã bác kháng nghị nêu trên. Đến nay, Cty Hoàng Sơn HD cho rằng cơ quan thẩm quyền tại TP Bến Tre vẫn chưa trả tài sản thùng container FSCU 7028930.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Báo PLVN có Công văn 36 gửi kèm đơn của công dân đến cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre đề nghị chỉ đạo, giải quyết theo quy định. Ngày 4/2/2025, VKSND TP có văn bản gửi Báo PLVN cung cấp thông tin về sự việc.

Văn bản cho biết, Bản án hình sự phúc thẩm 117/2022/HS-PT ngày 04/10/2022 của TAND tỉnh Bến Tre nhận định thùng container FSCU 7028930 không được thu giữ trong vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra ngày 21/9/2018 nên không xem xét giải quyết trong vụ án này. Do đó, Chi cục Thi hành án dân sự TP đã bàn giao chiếc thùng container FSCU 7028930 cho Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an TP Bến Tre quản lý vào ngày 27/2/2024.

Ngày 28/2/2024, Công an TP có Công văn 33 mời bà Trần Thị Châm là người đại diện theo pháp luật Cty Hoàng Sơn HD đến giải quyết trả lại chiếc thùng container; nhưng bà Châm không có mặt.

Ngày 21/3/2024, Công an TP tiếp tục có Công văn 266/ĐTTH mời ông Nguyễn Văn Cường là người đại diện theo ủy quyền của Cty Hoàng Sơn HD đến giải quyết nhưng ông Cường cũng không có mặt.

Do bà Châm, ông Cường đến nay vẫn chưa đến nhận lại thùng container FSCU 7028930 nên Công an TP chưa thể giải quyết trả lại thùng container trên cho Cty Hoàng Sơn HD.

Căn cứ quy định pháp luật, VKS tiếp tục chuyển đơn của ông Cường kèm Công văn 36 của Báo PLVN đến Công an TP Bến Tre để giải quyết theo thẩm quyền. VKS cũng đã trao đổi Công an TP tiếp tục mời đại diện hợp pháp của Cty Hoàng Sơn HD đến Công an TP để giải quyết trả lại chiếc thùng container FSCU 7028930 theo quy định.

Đọc thêm