Một ngư dân Quảng Ngãi mất tích trên biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một ngư dân của xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) mất tích khi đi câu mực trên biển.
Tàu câu mực đang neo đậu tại xã Bình Chánh huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh minh hoạ.
Tàu câu mực đang neo đậu tại xã Bình Chánh huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh minh hoạ.

Thông tin từ UBND xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, ngư dân tên Võ Việt (SN 1987, quê xã Bình Chánh) hành nghề câu mực trên tàu QNg-95807 Ts do ông Trần Quận làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Tàu QNg-95807TS xuất bến ở Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh ngày 21/6, trên tàu có 14 lao động, để hành nghề câu mực khơi trên vùng biển Việt Nam.

Ngày 28/6, khi ngư dân đang tiến hành câu mực, chủ tàu cho tàu QNg-95807TS trôi theo để quản lý, nhưng vào khoảng 24 giờ cùng ngày, tại tọa độ 15055’N – 109045’E thì phát hiện không có thúng của ngư dân Võ Việt. Thuyền trưởng đã thông tin cho toàn bộ ngư dân của tàu biết và tổ chức tìm kiếm, nhưng không tìm được.

Dự kiến chiều 30/6, tàu QNg-95807TS cùng các ngư dân còn lại sẽ về bến ở Trạm Kiểm soát Bình Thạnh.

Đọc thêm