Một số dung dịch cần kiểm tra trên xe trước mỗi chuyến đi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước mỗi chuyến đi, việc kiểm tra các dung dịch dưới nắp ca-pô là điều cần thiết để đảm bảo hiệu suất và an toàn cho xe.
Hình minh họa
Hình minh họa

Những loại dung dịch cần kiểm tra bao gồm dầu phanh, nước làm mát, nước rửa kính và nhớt máy.

Dầu Phanh: Vị trí dầu phanh thường được ký hiệu bằng hình vòng tròn và hai vòng cung trên nắp đậy. Trên nắp còn ghi rõ loại dầu phanh của xe. Bình dầu phanh có hai vạch tối thiểu (min) và tối đa (max), và mức dầu phanh trong bình phải nằm giữa hai vạch này.

Nhớt máy: Nhớt máy thường được kiểm tra thông qua que thăm nhớt nằm ở giữa lốc máy. Để kiểm tra, bạn cần kéo que thăm nhớt lên, lau sạch, cắm lại và nhấc lên quan sát. Mức nhớt chuẩn sẽ nằm giữa hai vạch trên đầu que thăm.

Nước làm mát: Bình nước làm mát có chữ "coolant" trên nắp, nằm ở trước mũi xe, cạnh lưới tản nhiệt. Mức nước làm mát cũng phải nằm giữa hai vạch tối thiểu và tối đa trên bình.

Nước rửa kính: Nắp bình nước rửa kính thường có màu xanh dương hoặc đen và có in hình tia nước phun. Khi mở nắp, có thể thấy một dây nhựa có nhiều lỗ nhỏ. Vị trí màng nước bám trên dây này biểu thị lượng nước rửa kính còn lại. Một số xe biểu thị mức nước rửa kính bằng các vạch tối thiểu và tối đa trên bình.

Nếu bất kỳ dung dịch nào thấp hơn mức quy định, cần bổ sung ngay lập tức để đảm bảo xe hoạt động hiệu quả và an toàn. Việc kiểm tra các dung dịch này là một quy trình đơn giản và nhanh chóng nhưng lại rất quan trọng trong việc bảo dưỡng xe.

Đọc thêm