Một thiếu niên bị cảnh sát Mỹ bắn chết

(PLO) - Một thiếu niên 13 tuổi đã bị cảnh sát thành phố Santa Rosa, bang California, Mỹ bắn chết khi đeo khẩu súng trường giả bên người.
Một thiếu niên bị cảnh sát  Mỹ bắn chết
Cảnh sát ở thành phố Santa Rosa nói rằng họ đã nổ súng sau khi thiếu niên này không chịu tuân lệnh buông khẩu súng mà họ tưởng là thật.

Vụ nổ súng xảy ra vào hôm 22/10, chỉ một ngày sau khi một thiếu niên 12 tuổi ở Nevada nổ súng bắn chết thầy giáo dạy toán và làm bị thương 2 bạn học khác trước khi tự sát.

Theo thông cáo từ văn phòng cảnh sát trưởng hạt Sonoma, 2 nhân viên cảnh sát cho hay họ nhìn thấy thiếu niên trên mang theo thứ trông giống như một loại súng trường.

Cảnh sát đã gọi tiếp viện và liên tục ra lệnh cho thiếu niên này phải buông súng trước khi dùng súng ngắn bắn về phía cậu thiếu niên.

Nạn nhân sau đó bị xác nhận là đã chết tại hiện trường và được gia đình xác định danh tính là Andy Lopez.

Ông Rodrigo Lopez - bố của Andy Lopez - nói khẩu súng giả là của một người bạn.

Văn phòng cảnh sát trưởng nói một khẩu súng ngắn giả khác cũng được tìm thấy từ dây thắt lưng của nạn nhân.

Andy Lopez được miêu tả là một học sinh “thông minh và có năng lực”.

Cảnh sát trưởng Steve Freitas gọi vụ nổ súng là một “thảm kịch” và hứa rằng quá trình điều tra sẽ được tiến hành một cách tỉ mỉ và minh bạch.

Trung úy Dennis O'Leary cho biết cả 2 viên cảnh sát đã tạm thời bị đình chỉ công tác để chờ điều tra.

Đọc thêm