Sôi nổi thi tìm hiểu pháp luật

(PLO) - Những ngày qua, Sở Tư pháp hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật với hình thức phong phú, đa dạng…
Nghệ An: Cuộc “đọ sức” lý thú của những hộ tịch viên
Nhằm thực hiện Chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2008-2012 trên địa bàn đến năm 2016, ngày 22/10, UBND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp Nghệ An tổ chức Hội thi “Hộ tịch viên giỏi” năm 2013.
Cuộc thi nhằm đánh giá thực trạng hiểu biết pháp luật về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và việc áp dụng trong thực tiễn, phát hiện những kinh nghiệm hay, những điển hình xuất sắc cũng như những hạn chế, tồn tại trong công tác hộ tịch tại cấp cơ sở. Trên cơ sở đó củng cố, kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ này trong công tác hộ tịch nói riêng và  công tác tư pháp tại cấp cơ sở nói chung. 
Với 20 đội tham gia, cuộc thi trải qua ba phần chính là: chào hỏi, hiểu biết kiến thức pháp luật, xử lý tình huống. Tại màn chào hỏi, các đội đã giới thiệu khái quát về đơn vị, các thành viên và kết quả của cán bộ hộ tịch cấp cơ sở trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Với những lời ca, bài thơ, bài hát, vở kịch thông minh, hóm hỉnh và đầy chất nhân văn trong màn chào hỏi, các đội đã thể hiện thành công nội dung thi như đội huyện Hưng Nguyên, huyện Nghi Lộc, huyện Thanh Chương… 
Tại phần thi hiểu biết kiến thức pháp luật, mỗi đội phải trả lời 3 câu hỏi về kiến thức pháp luật. Với những hiểu biết về kiến thức pháp luật hết sức chắc chắn và nhanh nhẹn vận dụng, các đội TP.Vinh, huyện Nghĩa Đàn, huyện Yên Thành… đã nhanh chóng ghi điểm. Phần xử lý tình huống là những vở kịch hóm hỉnh, lý thú với những tình huống giữa luật pháp và tình anh em; luật pháp và tình bà con;  luật pháp và tình đồng nghiệp; luật pháp với quan hệ cấp trên, cấp dưới…
Đã có nhiều tình huống mà người cán bộ tư pháp, cán bộ hộ tịch dở khóc, dở cười và đã từng gặp trong thực tế cuộc sống. Qua đây, cũng cung cấp cho người xem những kiến thức pháp luật hết sức hữu ích trong công tác quản lý hộ tịch, quản lý khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, nhận con nuôi…
Các phần thi xoay quanh những nội dung như: Những kiến thức về quản lý hộ tịch cấp cơ sở; điều kiện cần thiết trong việc giám hộ; giải quyết đăng ký khai tử, những giấy tờ thủ tục cần thiết trong việc khai tử; đăng ký lại hộ tịch; đăng ký kết hôn tại cấp cơ sở; đăng ký khai sinh cho con… 
Thanh Hóa: Nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên cơ sở
Đoàn viên tham gia Hội thi
Đoàn viên tham gia Hội thi 
Cũng trong ngày 22/10, tại UBND phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã phối hợp với Tỉnh Đoàn, UBND TP.Thanh Hóa tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật cho thanh niên và cán bộ đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường Tân Sơn” với sự tham gia  nhiệt tình của hàng trăm đoàn viên thanh niên.
Hội thi là một trong những hoạt động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 557/QĐ-UBND của tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015”. Hội thi cũng là một hoạt động trong chỉ đạo của Bộ Tư pháp về việc lựa chọn một phường, xã thuộc tỉnh Thanh Hóa để làm điểm tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật cho thanh thiếu niên, từ đó nhân rộng mô hình tuyên truyền cho thanh thiếu niên thông qua hội thi trên địa bàn toàn tỉnh.
Được tổ chức dưới hình thức sân khấu với nội dung tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của thanh niên như: Phòng, chống ma túy; phòng, chống bạo lực gia đình; an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; Luật Thanh niên, hôn nhân gia đình... nhằm tiếp tục trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao hiểu biết về pháp luật cho đoàn viên thanh niên, giúp đoàn viên thanh niên vận dụng các quy định pháp luật vào thực tiễn cuộc sống.
Trao đổi với PLVN, ông Nguyễn Xuân Hạnh - Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp Thanh Hóa), thành viên của Ban tổ chức - cho biết: “Ban tổ chức hội thi hy vọng thông qua hội thi, các đội thi và mỗi thí sinh sẽ là một tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng dân cư nơi mình cư trú, góp phần đưa pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân nói chung và xa hơn là cộng đồng xã hội”.

Đọc thêm