Mưa lớn đường Hồ Chí Minh qua huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) ngập sâu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh khiến đường Hồ Chí Minh qua xã Phúc Đồng huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) ngập sâu. Đập Tắt tại xã Hòa Hải cũng bị xói lở lớn.
Đường Hồ Chí Minh qua xã Phúc Đồng huyện Hương Khê ngập sâu. Ảnh: CTV
Đường Hồ Chí Minh qua xã Phúc Đồng huyện Hương Khê ngập sâu. Ảnh: CTV

Chiều 30/10, ông Nguyễn Đăng Phú, Chủ tịch UBND xã Hòa Hải, huyện Hương Khê thông tin, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, tại khu vực đập Tắt ở thôn 9, xã Hòa Hải bị xói lở khoảng 8m. Khiến nước từ trong đập chảy tự do về hạ du khiến nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương bị vùi lấp.

Lực lượng chức năng hướng dẫn phương tiện lưu thông trên các tuyến được bị ngập. Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng hướng dẫn phương tiện lưu thông trên các tuyến được bị ngập. Ảnh: CTV

Còn tại Km816+950 – Km817+250 và Km823+300 – Km826+200 trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê bị ngập sâu từ 40 – 50cm, gây ắc tách giao thông.

Cơ quan quản lý đường bộ hiện đã bố trí rào chắn và người trực gác 2 đầu các điểm ngập để hạn chế phương tiện qua lại. Ngành chức năng chỉ cho phép một số loại phương tiện như container, xe đầu kéo di chuyển qua vùng ngập, còn xe máy hay ô tô gầm thấp... không được phép lưu thông nhằm đảm bảo an toàn.

Đập Tắt ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê bị sạt lở. Ảnh: CTV

Đập Tắt ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê bị sạt lở. Ảnh: CTV

Hai ngày qua trên địa bàn huyện Hương Khê, Vũ Quang, Can Lộc…mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn bị ngập lụt, gây chia cắt. Nhiều vị trí bị sạt lở đe dọa nguy cơ mất an toàn.

Nhiều địa phương trên địa bàn huyện Hương Khê bị ngập đã lập rào chắn cảnh báo. Ảnh: PV

Nhiều địa phương trên địa bàn huyện Hương Khê bị ngập đã lập rào chắn cảnh báo. Ảnh: PV

Hiện, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã triển khai lập rào chắn, biển cảnh báo ngăn người và phương tiện đi vào khu vực để đảm bảo an toàn.

Đọc thêm