Mưa lớn gây sạt lở, đất đá đổ xuống đường Hồ Chí Minh gây tắc nghẽn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mưa lớn liên tiếp nhiều ngày qua khiến 15.000 m3 đất đá bị sạt lở, đổ xuống đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn huyện Phước Sơn (Quảng Nam) gây tắc nghẽn giao thông.
Lực lượng chức năng đặt rào chắn cảnh báo khu vực sạt lở trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Phước Sơn, Quảng Nam.
Lực lượng chức năng đặt rào chắn cảnh báo khu vực sạt lở trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Phước Sơn, Quảng Nam.

Ngày 16/11, Khu Quản lý đường bộ III (Cục đường bộ Việt Nam) cho biết, đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Quảng Nam bị sạt lở nghiêm trọng, gây tắc nghẽn giao thông.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h ngày 15/11, tại Km1377+550 đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận huyện Phước Sơn, khoảng 15.000m3 đất đá khu vực taluy dương sạt lở, đổ xuống đường gây tắc đường hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Văn phòng Quản lý đường bộ II.1 (Khu Quản lý đường bộ III, Cục đường bộ Việt Nam) chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến phối hợp địa phương điều tiết phương tiện lưu thông từ hướng Đà Nẵng đi Kon Tum đến Km1376+740 rẽ trái vào đường bao thị trấn Khâm Đức - Km1381+470 và ngược lại.

2 máy đào được huy động tiếp cận điểm sạt lở ở 2 đầu để hốt dọn, giải phóng lượng đất đá.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, tính đến nay đợt mưa lớn đã gây sạt lở nhiều tuyến đường tại các huyện miền núi như Nam Trà My, Phước Sơn, Nông Sơn. Đã có 10 nhà dân bị sạt lở gây thiệt hại.

Đọc thêm