Mường La vào mùa xoài

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đến Mường La (Sơn La) những ngày này, hình ảnh dễ bắt gặp nhất là bà con nông dân đang hối hả hái xoài, những chiếc xe máy chở đầy ắp những sọt xoài tấp nập ngược xuôi. Các điểm thu mua xoài tập trung để vận chuyển về các tỉnh khác tiêu thụ và phục vụ xuất khẩu luôn đông đúc người ra vào. 
Mường La vào vụ thu hoạch xoài.
Mường La vào vụ thu hoạch xoài.

Thời điểm này, mùa thu hoạch xoài ở Mường La đang bước vào chính vụ, nhiều nhà vườn đang dốc sức để thu hoạch xoài. Trên khắp các nương, vườn, người nông dân đang hối hả thu hái, cánh thương lái rong ruổi khắp các ngả đường, vào tận vườn thu mua xoài. Xoài được giá nên mùa xoài năm nay càng trở nên nhộn nhịp, bởi lượng xoài được giá càng khích lệ thương lái đến thu mua nhiều hơn, vì thế người trồng xoài cũng rất phấn khởi.

Khắp nương, vườn bà con nông dân đang tất bật thu hoạch xoài.

Khắp nương, vườn bà con nông dân đang tất bật thu hoạch xoài.

Mường La có hơn 2.500 ha xoài, tập trung ở các xã Tạ Bú, Mường Bú, Chiềng San, Pi Toong, Chiềng Hoa, Mường Chùm, Nặm Păm, Chiềng Lao, thị trấn Ít Ong. Chủ yếu người dân trồng các giống xoài Đài Loan, xoài Úc, xoài tím, xoài tròn và giống xoài hôi bản địa.

Dự kiến, vụ xoài năm nay huyện Mường La sẽ cung ứng ra thị trường hàng chục nghìn tấn quả tươi. Do vậy, cùng với việc đẩy mạnh tiêu thụ tại các thị trường trong nước thì xuất khẩu vẫn là mục tiêu hướng đến của huyện Mường La. Để đầu ra thuận lợi, ngay từ đầu vụ rất nhiều HTX trên địa bàn đã chủ động kết nối với các doanh nghiệp để thu mua bao tiêu sản phẩm.

Các điểm thu mua xoài luôn tất bật người ra vào.

Các điểm thu mua xoài luôn tất bật người ra vào.

Có mặt tại xã Mường Bú, một trong những xã có diện tích trồng xoài lớn nhất của huyện Mường La với 375ha, chiếm 50% diện tích trồng xoài toàn huyện. Nơi đây, bà con nông dân đang hối hả thu hoạch xoài da xanh, loại cây trồng chủ lực đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình.

Với đặc trưng khí hậu nóng ẩm, xoài chín sớm, từ giữa tháng 5 trở lại đây bà con tại Mường Bú đã bắt đầu thu hoạch xoài tượng da xanh. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, các nhà vườn đang tập trung thu hái xoài để bán cho các HTX để đưa đi tiêu thụ.

Nông dân trồng xoài phấn khởi vì được giá.

Nông dân trồng xoài phấn khởi vì được giá.

Tại vườn xoài của ông Lò Văn Thương, ở Tiểu khu 2 (Mường Bú, Mường La), mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng không khí lao động vẫn rất nhộn nhịp. Gia đình ông Thương thu hoạch gần chục tấn xoài mỗi ngày. Ông Thương chia sẻ: Để đầu ra thuận lợi, chúng tôi đã chủ động liên kết với các đầu mối, các thương lái. Các thương lái vào mua thì người dân chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng vì sản lượng mình làm ra có nơi tiêu thụ nên bà con cảm thấy rất là phấn khởi.

Để hỗ trợ người dân tiêu thụ hết sản lượng xoài, huyện Mường La đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tìm kiếm, kết nối với các doanh nghiệp thu mua xoài để tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu. Vụ xoài năm nay, huyện Mường La phấn đấu tiêu thụ trong nước khoảng 5.000 tấn và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trên 1.000 tấn xoài tươi; sản lượng còn lại đưa vào các nhà máy chế biến.

Mường La phấn đấu tiêu thụ trong nước khoảng 5.000 tấn và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trên 1.000 tấn xoài tươi.

Mường La phấn đấu tiêu thụ trong nước khoảng 5.000 tấn và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trên 1.000 tấn xoài tươi.

Ông Lù Văn Quí, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Mường La cho biết: Xoài là một trong những cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, rất phù hợp với khí hậu thổ những trên địa bàn huyện. Nên huyện đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng xoài và cải tạo vườn tạp, ghép mắt, để nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người nông dân. Đồng thời, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, liên kết thị trường tiêu thụ chế biến.