Mường La thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ tới đời sống sản xuất của người dân ở huyện miền núi Mường La (tỉnh Sơn La). Để thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua Huyện đã linh hoạt, chủ động, triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân.
Mường La nỗ lực phát triển sản xuất trong mùa dịch.
Mường La nỗ lực phát triển sản xuất trong mùa dịch.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện Mường La đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, hướng dẫn của ngành chuyên môn về công tác phòng chống dịch. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các ngành có liên quan, UBND các xã, thị trấn và chốt kiểm soát dịch quyết liệt thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để ứng phó kịp thời, hiệu quả những tình huống có thể xảy ra.

Một trong những nhiệm ưu tiên của huyện là chú trọng công tác thông tin tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch một cách thường xuyên, rộng khắp với đa dạng các hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh tại trung tâm các xã, bản, khu dân cư, kết hợp với các khẩu hiệu, pa nô, áp phích.

Qua đó, đã góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và cộng đồng của người dân ngày càng nêu cao. Hầu hết người dân khi ra khỏi nhà đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch. Các nhà hàng, quán ăn, cửa hàng tạp hóa, chợ... cũng chấp hành khá tốt các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

Huyền Mường La tăng cường công tác phòng chống dịch, kiểm soát chặt chẽ những người đi từ vùng dịch trở về.

Huyền Mường La tăng cường công tác phòng chống dịch, kiểm soát chặt chẽ những người đi từ vùng dịch trở về.

Cùng với đó, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn của huyện làm tốt công tác điều tra, giám sát các trường hợp đi từ vùng dịch trở về hoặc liên quan đến dịch để thực thực các biện pháp cách ly theo quy định. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ COVID-19 cộng đồng, đồng thời thành lập chốt kiểm soát phương tiện ra vào huyện và áp dụng triển khai phần mềm khai báo y tế. Quản lý chặt người thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung. Công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cũng được huyện Mường La triển khai thực hiện có hiệu quả.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19, huyện Mường La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, với các giải pháp, cách làm cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Mường La nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất.

Mường La nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch UBND huyện Mường La cho biết: Để thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Thời gian qua, ngoài thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch, UBND huyện Mường La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho người dân địa phương.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên vấn đề tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện thời gian qua gặp không ít khó khăn. Để hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản huyện đã và đang phối hợp với các sở, ngành liên quan, tìm kiếm thị trường hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kết nối, tiêu thụ sản phẩm.

Trên tinh thần ấy huyện đã tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa, bố trí các địa điểm thu mua sản phẩm đối với các phương tiện vận tải đi từ vùng dịch về, còn đối với các phương tiện không đi từ vùng dịch về huyện vẫn tạo điều kiện cho lưu thông bình thường, để làm sao hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản một cách tốt nhất. Đặc biệt là hiện nay huyện đang hỗ trợ người dân trên địa bàn tiêu thụ sản phẩm táo sơn tra đang vào vụ thu hoạch.

Mường La xuất khẩu xoài sang thị trường Trung Quốc.Mường La xuất khẩu xoài sang thị trường Trung Quốc.

Lãnh đạo huyện Mường La khẳng định: Từ đầu năm đến nay, mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng kinh tế - xã hội trên địa bàn Huyện ảnh hưởng không đáng kể. Với quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ từ phía tỉnh, kinh tế của Huyện tiếp tục ổn định và phát triển.

Hiện, toàn Huyện có gần 7.470 ha cây ăn quả, gồm: Xoài, nhãn, mận, chuối và sơn tra, với tổng sản lượng gần 13.577 tấn quả tươi các loại/năm. Huyện đã kết nối, hỗ trợ xuất khẩu 1.347 tấn xoài, 3.000 tấn chuối sang thị trường Trung Quốc; tiêu thụ trong nước hơn 5.450 tấn xoài và gần 1.000 tấn chuối, gần 1.800 tấn nhãn...

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 44,8 tỷ đồng. Tổng đàn gia súc gần 102.600 con, đàn gia cầm trên 505.000 con. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được giữ vững...

Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của người dân, huyện Mường La đã và đang thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tạo điều kiện khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh.

Đọc thêm