Mỹ điều tra bê bối “đổi gái mại dâm lấy thông tin”

(PLO) - Hải quân Mỹ đang rúng động bởi bê bối hối lộ có dính líu tới nhiều sỹ quan cấp cao và một âm mưu hối lộ bằng gái mại dâm cùng nhiều khoản “lại quả” khác do một nhà thầu quốc phòng Singapore tiến hành để trục lợi. 
Cuộc điều tra đang tiến hành được cho là vụ bê bối gian lận lớn nhất trong lực lượng Hải quân Mỹ trong nhiều năm trở lại đây. Tâm điểm của vụ việc là Công ty Glenn Defense Marine, có trụ sở tại Singapore, vốn là đơn vị phục vụ và tiếp nhiên liệu cho các tàu biển và tàu ngầm của lực lượng Hải quân Mỹ tại các cảng biển xung quanh khu vực Thái Bình Dương trong suốt 1/4 thế kỷ nay. Các Công tố viên Liên bang cáo buộc Công ty này thường xuyên tính phí quá cao đối với tất cả các dịch vụ mà họ cung cấp cho phía Mỹ, từ việc lai dắt, tiếp nhiên liệu cho tới xử lý chất thải. 
Trung tá Michael Misiewicz. Ảnh:Internet
 Trung tá Michael Misiewicz. Ảnh:Internet
Về phía giới chức Mỹ, các cáo buộc về hành vi tham nhũng và nhận hối lộ lần này có liên quan đến các quan chức hải quân, các nhân viên hợp đồng và cả các điệp viên của Cơ quan Điều tra tội phạm hình sự của lực lượng Hải quân (NCIS).
Hồi tháng trước, Leonard Glenn Francis - Giám đốc điều hành chi nhánh Glenn Defense Marine tại châu Á và một lãnh đạo khác của Công ty này đã bị bắt giữ tại một khách sạn ở bến cảng San Diego sau khi các nhà điều tra Liên bang đã lừa họ tới Mỹ bằng cách sắp xếp để hai người này tới gặp các quan chức Hải quân giả. 
Theo các Công tố viên Liên bang, tháng 5/2010, Francis và một giám đốc trong công ty của ông ta đã nhắm mục tiêu tới Trung tá Michael Misiewicz, từng tốt nghiệp Học viện Hải quân ở Annapolis với nhận định ông này “là người có thể cung cấp các thông tin có lợi để đổi lấy các thứ có giá trị”. Misiewicz được sinh ra tại Campuchia nhưng đã được một chủ ngân hàng của Mỹ nhận nuôi từ năm 6 tuổi. 
Tháng 12/2010, với tư cách là chỉ huy tàu khu trục USS Mustin, Misiewicz trở về Campuchia. Sau chuyến đi này, ông ta đã lập mối quan hệ thân thiết với Glenn Defense Marine. Ít lâu sau đó, Misiewicz được bổ nhiệm làm Phó Chỉ huy Hạm đội 7 của lực lượng Hải quân, chịu trách nhiệm giám sát tất cả các hoạt động của Hải quân Mỹ tại các vùng biển phía Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
Theo cáo trạng, tháng 3/2011, Francis thuê 4 gái mại dâm cho Misiewicz và một chỉ huy khác của Hải quân Mỹ khi họ dự kiến có chuyến thăm 3 ngày tới Singapore. Chuyến đi sau đó đã bị hoãn lại do thảm họa sóng thần tại Nhật Bản. Sau đó, Francis đã cung cấp vé máy bay và gái mại dân cho Misiewicz và 4 đồng nghiệp.
Ngoài ra, Công ty này còn trả tiền vé máy bay cùng nhiều khoản tiền cho Misiewicz và các cộng sự trong thời gian họ nghỉ tại Singapore và các thành phố khác. Đổi lại gái mại dâm, tiền đi lại và nhiều đặc ân khác, Misiewicz đã cung cấp cho Francis các thông tin mật về quá trình di chuyển của các tàu tới các cảng biển cụ thể tại châu Á.
Misiewicz đã bị Cơ quan Điều tra hình sự của Bộ Tư pháp Mỹ bắt giữ hôm 16/9 tại sân bay Colorado Springs. Ông ta đang chịu án quản thúc tại gia chờ phiên tòa xét xử sau khi nộp phí bảo lãnh tại ngoại. Ngoài Misiewicz, cáo trạng của các Công tố viên cũng đã đề cập tới các quan chức khác của lực lượng Hải quân Mỹ bị cáo buộc đã nhận các khoản đối đãi hậu hĩnh của Francis.
Tuy nhiên, danh tính những người này không được công bố vì cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Song, giới chức Hải quân Mỹ xác định Đại úy Daniel Dusek – cựu chỉ huy tàu USS Bonhomme Richard là một mục tiêu khác trong cuộc điều tra. Ông Dusek hiện chưa bị truy tố nhưng đã bị đình chỉ chức vụ chỉ huy từ ngày 2/10 vừa qua. 
Các Công tố viên Liên bang Mỹ cũng cáo buộc Francis thường xuyên nhận được các thông tin từ nội bộ NCIS về tiến trình các cuộc điều tra nhằm vào Glenn Defense Marine. Theo các Công tố viên, người cung cấp tin cho ông ta là John B. Beliveau II – một điệp viên thời vụ của NCIS - cũng để nhận các chuyến du lịch miễn phí, gái mại dâm. Beliveau cũng đã bị bắt giữ tại căn cứ Anacostia. Các Công tố viên đã truy tố ông này về cáo buộc âm mưu tham nhũng. 
Bà Laura E. Duffy – Công tố viên tại Tòa án quận Southern, California – cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. “Các cáo buộc được miêu tả trong cáo trạng cho thấy một vụ hối lộ với tất cả các yếu tố của một bộ phim truyền hình. Tuy nhiên, điểm quan trọng của vụ việc này là nó có liên quan đến một số lượng tiền khá lớn, đến nhiều đối tượng, trong một khoảng thời gian dài và một số nước khác nhau” – bà Duffy cho hay trong một bức thư điện tử.