Mỹ định rút hết tàu sân bay ở châu Á

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lầu Năm Góc đã ra lệnh rút tàu USS Ronald Reagan, tàu sân bay duy nhất của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, khỏi khu vực này, và có thể điều đến Trung Đông để hỗ trợ đợt rút quân khỏi Afghanistan.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan sẽ rời Nhật Bản đến Afghanistan trong mùa hè tới.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan sẽ rời Nhật Bản đến Afghanistan trong mùa hè tới.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan sẽ tới vùng biển ngoài khơi Afghanistan vào đầu mùa hè và có thể hoạt động tại đó trong 4 tháng, quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết hôm qua (26/5).

Tàu USS Ronald Reagan sẽ kết thúc nhiệm vụ mới vào ngày 11/9 tới, ngày mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt làm họn chót để rút binh sĩ khỏi Àghanistan.

Quyết định rút quân khỏi Afghanistan sẽ kết thúc cuộc chiến dài nhất lịch sử của Mỹ, nằm trong thỏa thuận hòa bình được chính quyền cựu tổng thống Donald Trump ký với Taliban trước đó. Theo cam kết ban đầu, Mỹ sẽ rút toàn bộ lực lượng còn lại với khoảng 2.500-3.500 quân khỏi Afghanistan trước ngày 1/5, nhưng mục tiêu này đã không thành công.

Tổng thống Biden tháng trước đặt mục tiêu rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi nước này trước ngày 11/9. Giới chức Mỹ cho biết sẽ duy trì một nhóm tác chiến tàu sân bay ngoài khơi để bảo đảm an ninh cho đợt rút quân.

Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower và nhóm chiến hạm hộ tống đang đảm nhận nhiệm vụ này, nhưng nó phải trở về cảng nhà ở bang Virginia để bảo dưỡng vào tháng 7. Tàu Eisenhower không thể kéo dài nhiệm vụ quá thời điểm này do đã triển khai hai lần trong vòng 36 tháng qua và không bảo đảm an toàn vận hành, các quan chức Mỹ cho hay.

Hạm đội 7 thuộc biên chế Hạm đội Thái Bình Dương hải quân Mỹ, có căn cứ chính tại quân cảng Yokosuka, Nhật Bản. Đây là hạm đội tiền phương lớn nhất của Mỹ, sở hữu 60-70 tàu chiến, 300 máy bay, cùng 40.000 binh sĩ hải quân và thủy quân lục chiến.

Tuy nhiên, dù không có tàu sân bay thế chỗ USS Ronald Reagon, Lầu Năm Góc có thể sẽ điều tàu khu trục và các loại tàu chiến khác tới tuần tra vùng biển này.