Mỹ lần đầu đưa 2 phi đội máy bay 'Tia chớp' tàng hình tới Trung Đông

(PLVN) - Không quân Mỹ ngày 16/4 thông báo đã lần đầu tiên từ trước đến nay triển khai máy bay chiến đấu F-35A (có biệt danh là “Tia chớp”) tới Trung Đông.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Sputnik, Không quân Mỹ trong một tuyên bố cho biết, 2 phi đội máy bay phản lực đa năng tàng hình F-35A đang hướng đến căn cứ không quân Al Dhafra ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). 

“Đây là lần đầu tiên các máy bay này được điều động tới khu vực thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Không quân Mỹ”, tuyên bố của không quân Mỹ xác nhận. 

Theo lực lượng này, các thành viên phi hành đoàn trên các máy bay đã được chuẩn bị và huấn luyện để đảm nhận nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Tuyên bố của giới chức Mỹ khẳng định, các máy bay được điều động tới Trung Đông sẽ có khả năng hoạt động tốt hơn nhờ sự kết hợp giữa khả năng tàng hình tiên tiến và công nghệ vũ khí mới nhất.

F-35A là phiên bản cất cánh và hạ cánh thông thường của máy bay chiến đấu đa năng F-35. Đây cũng là phiên bản đầu tiên trong số 3 phiên bản của dòng máy bay này được đưa vào hoạt động với đầy đủ tính năng.

Hai phiên bản còn lại của dòng máy bay này là máy bay F-35B - có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, mới chỉ được đưa vào sử dụng gần đây; và F-35C – máy bay chuyên hoạt động trên tàu sân bay nhưng đến nay vẫn gặp trục trặc trong các cuộc thử nghiệm.

Tướng David L. Goldfein - Tham mưu trưởng Không quân Mỹ - từng tuyên bố, máy bay F-35A sẽ đảm bảo sự thống trị trên không của Mỹ trước bất kỳ mối đe dọa nào.