Mỹ phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ) cho biết đang theo dõi một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.
 Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ). Ảnh: Reuters.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ). Ảnh: Reuters.

Theo bài đăng của CDC Mỹ trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), biến thể mới được đặt tên là BA.2.86, đã được phát hiện tại Đan Mạch, Israel và Mỹ.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng thông báo đã phân loại BA.2.86 là “biến thể đang được theo dõi”, do số lượng đột biến lớn.

Theo chuyên gia Wesley Long, Giám đốc y tế về chẩn đoán vi sinh tại Houston Methodist, BA.2.86 có tới 36 đột biến so với biến thể XBB.1.5. Chưa thể xác nhận liệu BA.2.86 có nguy hiểm hơn các biến thể virus đang lưu hành hiện nay hay không.

Ông Jesse Bloom, nhà virus học tại Trung tâm Ung thư Fred Hutchinson (Mỹ) thông tin thêm: "Qua quét đột biến sâu, các nhà khoa học nhận thấy biến thể BA.2.86 có thể tránh được các kháng thể do Omicron và các chủng trước đó tạo ra, tốt hơn cả biến thể XBB.1.5”.

Trước BA.2.86, WHO đã theo dõi biến thể phụ đáng chú ý của Omicron là EG.5, hay còn được gọi là Eris. Biến thể phụ này đang lây lan nhanh ở Mỹ, chiếm khoảng 17% số ca mắc mới COVID-19 ở Mỹ vào giữa tháng 7.

Đọc thêm