Mỹ: Tội phạm tình dục được trả hơn nửa triệu USD tiền an sinh!

(PLO) - Kết quả một cuộc điều tra vừa được công bố cho thấy Quỹ An sinh xã hội Mỹ (SSA) đã chi đến hơn 500.000 USD cho những tên tội phạm tình dục nguy hiểm.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Theo tờ National Journal, năm 1999 Tòa án Tối cao Mỹ đã phê chuẩn một đạo luật mới, theo đó yêu cầu SSA không chi trả bất cứ khoản trợ cấp nào cho các cá nhân bị ngành Tư pháp liệt vào dạng “nguy hiểm về tình dục”.
Tuy nhiên, theo kết quả thanh tra vừa được Chánh Thanh tra của SSA công bố, trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2014, SSA đã chi đến 523.987 USD cho 18 cá nhân là những kẻ tấn công tình dục nguy hiểm. Những người này bị tạm giam trong các trại đặc biệt - là nơi giam giữ những kẻ tấn công tình dục nguy hiểm sắp mãn hạn tù nhưng vẫn bị xem là một đe dọa cho xã hội.
Các nguồn tin cho rằng, phát hiện trên chỉ là một phần nhỏ trong số những trường hợp chi trả sai luật pháp của SSA. Trước đó, một báo cáo được công bố vào năm 2012 cho hay, tất cả những phạm nhân được liệt vào dạng “quỷ râu xanh” tại 23 trại giam đặc biệt ở Mỹ  đều nhận các khoản phúc lợi từ SSA./.