Năm 2022, Thịnh Phát- Group triển khai 3 dự án đô thị lớn, phấn đấu doanh thu trên 1.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông tin được ông Nguyễn Mạnh Hải , Chủ tịch Hội đồng Quản trị- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thịnh Phát-Group đưa ra tại Lễ khai xuân với sự tham dự của trên 200 nhà đầu tư, cổ đông và cán bộ, nhân viên của Công ty tổ chức tại Hà Nội hôm 11/2 vừa qua.
Ông Nguyễn Mạnh Hải, Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thịnh Phát-Group và các nhà đầu tư, cổ đông và cán bộ, nhân viên của Công ty tại buổi lễ gặp mặt đầu năm
Ông Nguyễn Mạnh Hải, Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thịnh Phát-Group và các nhà đầu tư, cổ đông và cán bộ, nhân viên của Công ty tại buổi lễ gặp mặt đầu năm

Chúc Tết và lì xì cho các nhà đầu tư, cổ đông và cán bộ, nhân viên của Công ty tham dự buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hải vui mừng cho biết, trong năm 2021 mặc dù đại dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp trong nước buộc phải phá sản hoặc không còn khả năng chi trả vốn cũng như lợi tức cho các nhà đầu tư, cổ đông và lương thưởng cho cán bộ, nhân viên, nhưng Thịnh Phát- Group vẫn phát triển ổn định.

Ngay từ đầu năm mới 2022,Thịnh Phát- Group đã bắt tay ngay vào triển khai ba dự án đô thị lớn có nhiều tiềm năng.

Đó là hai dự án tại TP Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh, gồm: Dự án Thịnh Phát Garden Valley, tại Khu 4B, phường Quang Hanh và Dự án nhóm nhà ở Thương mại tại phường Cẩm Thuỷ.

Tại TP Sầm Sơn tỉnh Thanh hóa có dự án Nhóm nhà ở Thương mại tại đường Nguyễn Du và một số dự án khác cũng đang hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai xây dựng trong năm 2022.

Theo kế hoạch đề ra thì năm 2022, Thịnh Phát-Group sẽ có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận trừ chi phí còn khoảng 300 tỷ đồng.

Đặc biệt hơn trong năm mới 2022, Thịnh Phát-Group sẽ lên sàn chứng khoán, thời gian dự kiến vào Quý III /2022.

Theo đánh giá của các chuyên gia, khi lên sàn mệnh giá cổ phiếu của Thịnh Phát- Group sẽ đạt tối thiểu là 26 ngàn đồng/ cổ phiếu thay vì 12 ngàn đồng/ cổ phần như hiện nay.

Đây là tín hiệu rất vui không những cho Thịnh Phát- Group mà cho tất cả các nhà đầu tư, cổ đông.

Đọc thêm