Nam sinh tại Quảng Bình bị đánh hội đồng không thể tham gia kỳ thi vào lớp 10

(PLVN) - Sau tiệc liên hoan cuối cấp, nam sinh lớp 9 ở Quảng Bình bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng phải nhập Bệnh viện TƯ Huế, lỡ kỳ thi vào lớp 10 THPT.
Trường THCS Hưng Thuỷ, nơi xảy ra sự việc nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng.

Thông tin từ Công an huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình, chiều 3/6/2023, Trường THCS Hưng Thuỷ tổ chức liên hoan chia tay học sinh lớp 9 ra trường. Đến khoảng 16h30, giữa em Trần Văn V. học sinh lớp 9C và các em Phạm Văn Q., Lê Xuân L., Nguyễn Hữu Q., Đinh Quang H., Nguyễn Đình Tiến H., Nguyễn Đăng Đ., Nguyễn Tri Th., (tất cả cùng SN 2008, học sinh lớp 9B) xảy ra cãi cọ, xích mích với nhau.

Nhóm học sinh này đã dùng tay, chân đánh hội đồng em Trần Văn V., trong đó Lê Văn L. đã dùng xô nhựa đánh vào người em V. Các học sinh trong lớp can ngăn nên số học sinh này dừng lại, không đánh V. nữa.

Đến khoảng 17h, Cô Võ Thị Hoà, Phó Hiệu trưởng phát hiện sự việc, nên đã động viên em V. về nhà, đồng thời báo cáo sự việc cho Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Thuỷ biết để xử lý.

Sau khi bị đánh hội đồng, em Trần Văn V., bị một số thương tích trên cơ thể, phải nhập viện bệnh viện TƯ Huế điều trị do tinh thần hoảng loạn, bỏ lỡ kỳ thi vào lớp 10 THPT.

Đến ngày 6/6/2023, tiếp nhận tin báo từ người nhà em Trần văn V., Công an xã Hưng Thuỷ đã gọi nhóm học sinh có liên quan đến làm việc, ghi lời khai và nhóm học sinh nói trên đã thừa nhận hành vi của mình.

Trong diễn biến có liên quan, chiều 8/6, ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy đã có buổi làm việc xã Hưng Thủy, Ban Giám hiệu, Hội Cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 9C Trường THCS Hưng Thủy để nghe báo cáo về nội dung sự việc.

Kết thúc buổi làm việc, ông Đặng Đại Tình cho rằng, vụ việc xảy ra tại Trường THCS Hưng Thủy là điều không mong muốn. Do đó, các cơ quan chức năng cần sớm tiến hành xác minh, xử lý vụ việc theo đúng quy định.

Đồng thời Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cho Đảng ủy, UBND xã Hưng Thủy tiến hành xác minh, động viên, thăm hỏi học sinh và gia đình; Ban Giám hiệu Trường THCS Hưng Thủy chấn chỉnh ngay tình trạng bạo lực học đường, cùng với đó là theo dõi học sinh để có biện pháp giáo dục, rèn luyện trong thời gian tới.