Nạn nhân kể phút ô tô chở du khách người nước ngoài bất ngờ lật trên đèo ở Khánh Hòa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một ô tô khách chở nhiều người Trung Quốc vừa bị lật trên đèo Khánh Lê, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Hiện, sức khỏe của người bị thương tạm ổn, không nguy hiểm tính mạng. 
Nạn nhân kể phút ô tô chở du khách người nước ngoài bất ngờ lật trên đèo ở Khánh Hòa

Anh Nguyễn Văn Hoàng (35 tuổi, một trong số những nạn nhân vụ tai nạn) cho biết, ngày 18/7, tài xế Hồ Ngọc Hưng (58 tuổi, ngụ quận 1, TP HCM) lái ô tô biển số Hà Nội chở 21 người Trung Quốc và 2 hướng dẫn viên Việt Nam (trong đó có Hoàng) xuất phát từ Đà Lạt đến Nha Trang. Khi ô tô đang chạy trên quốc lộ 27C, qua đèo Khánh Lê, mọi người phát hiện có tiếng “xì xì” ở bánh xe nên đã báo ngay cho anh Hưng để xử lý.

Thời điểm đổ dốc đèo Khánh Lê, qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) thì tốc độ xe nhanh hơn. Mặc dù tài xế liên tục tìm cách giảm tốc độ, đạp phanh nhưng không hiệu quả. Xe bất ngờ chao đảo, tông đổ nhiều mét lan can chắn xuống vực đèo rồi lật ngang. Hàng chục người bên trong hoảng loạn.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 người bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Toàn cảnh vụ tai nạn

Toàn cảnh vụ tai nạn

“Sự cố xảy ra nhanh, tôi bị va đập mạnh ngất đi. Tỉnh lại, tôi kéo được một người ra ngoài, rồi lại tiếp tục bị ngất vì choáng váng”, anh Hoàng nói tiếp. “Đây là chuyến đi ám ảnh nhất của tôi trong hơn 7 năm hành nghề”.

Lịch trình đoàn khách Trung Quốc từ Thượng Hải đến TP HCM. Đoàn dự kiến du lịch Đà Lạt, Nha Trang rồi đến Bình Thuận, sau đó trở lại TP HCM và về nước.

Trong ngày, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi 15 nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách.

Ông Khuất Việt Hùng cho biết, nhận thông tin về vụ tai nạn, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng ưu tiên chữa trị cho bệnh nhân, làm tất cả thủ tục liên quan để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho gia đình các nạn nhân. Các cơ quan tỉnh Khánh Hòa sẽ phối hợp phía Trung Quốc thực hiện mọi thủ tục nhanh và thuận lợi, đúng quy định pháp luật Việt Nam và Trung Quốc để phần nào làm vơi nỗi đau của các thân nhân.

Các hành khách đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Các hành khách đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Hồ Ngọc Hưng khai, ô tô bị hỏng phanh khi đổ dốc đèo, không thể làm chủ tốc độ dẫn tới tai nạn.

Kết quả kiểm tra, tài xế không có nồng độ cồn, âm tính với ma tuý. Xe gặp nạn vẫn còn hạn đăng kiểm.

Công an trích xuất dữ liệu từ hộp đen trên xe khách để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đọc thêm