Nâng cao chất lượng kết nối vùng miền Tây Bắc - Tây Nam trong phát triển du lịch

(PLVN) -  Chiều 21/09, tại tỉnh Lào Cai, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch ĐBSCL với các tỉnh Tây Bắc.
Nâng cao chất lượng kết nối vùng miền Tây Bắc - Tây Nam trong phát triển du lịch

Hội nghị có sự tham dự của hơn 200 đại biểu gồm lãnh đạo Cục du lịch quốc gia Việt Nam; lãnh đạo Hiệp hội du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long; lãnh đạo các Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch… các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Điện Biên và các tỉnh phía Bắc lân cận. Cùng đại diện các doanh nghiệp du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn các tỉnh, thành phố ĐBSCL và phía Bắc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thông qua Hội nghị, các doanh nghiệp du lịch của 13 tỉnh thành phố ĐBSCL có cơ hội gặp gỡ và kết nối với các đối tác ở 8 tỉnh Tây Bắc, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường. Song song đó, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch các địa phương có cơ hội trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, xúc tiến và phát triển du lịch. Hội nghị là dịp để làm sâu sắc thêm chất lượng kết nối vùng miền Tây Bắc - Tây Nam.

Ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai phát biểu chào mừng.

Ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai phát biểu chào mừng.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Lào Cai luôn coi trọng việc đẩy mạnh giao lưu, hợp tác, kết nối cùng các thị trường du lịch trọng điểm trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh, thành phố phía Nam đất nước. Hy vọng được tiếp tục là cầu nối, là mắt xích liên kết vùng, cùng nhau nối vòng tay lớn, liên kết, khai thác phát huy tiềm năng lợi thế để du lịch của hai khu vực ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Đồng thời, mong muốn các tỉnh, ngành du lịch và hiệp hội du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long và các tỉnh Tây Bắc sẽ cùng trao đổi chia sẻ kinh nghiệm để cùng hợp tác, xúc tiến quảng bá, chung tay phát triển du lịch đạt hiệu quả cao nhất khi liên kết, hợp tác và xúc tiến du lịch tại tỉnh Lào Cai.

Ông Lê Thanh Phong, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội du lịch Đồng bằng sông Cửu Long phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ông Lê Thanh Phong, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội du lịch Đồng bằng sông Cửu Long phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Thanh Phong, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội du lịch Đồng bằng sông Cửu Long khẳng định: Liên kết vùng, liên kết chuỗi sản phẩm để phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của từng vùng Tây Bắc với "Núi rừng hùng vĩ", Tây Nam với "Sông nước hữu tình" là một trong những giải pháp quan trọng hiện nay. Qua đó góp phần nâng tầm khu vực của một vùng, mỗi một địa phương.

Đặc biệt sân bay Điện Biên sau gần 3 năm đầu tư, xây dựng mở rộng sẽ khánh thành, đưa vào sử dụng sân bay mới vào tháng 5/2024 nhân kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ với đường băng dài hơn, tiếp nhận được máy bay Airbus A320 - A321 và tương đương; sân bay Sapa - Lào Cai đã chính thức khởi công xây dựng hơn một năm nay và sẽ hoàn thành vào năm 2026, theo chuẩn 4C, khai thác được máy bay Airbus A320 - A321 và tương đương sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 vùng.

Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tin tưởng, qua cuộc gặp gỡ lần này, chắc chắn rằng chất lượng kết nối vùng, miền sẽ sâu sắc hơn nữa, hoạt động du lịch 2 vùng sẽ có bước phát triển mới, nhanh chóng và bền vững.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Hà Văn Siêu, Phó cục trưởng Cục du lịch quốc gia đánh giá cao về phương thức phối hợp và hiệu quả hoạt động giữa các tỉnh, thành ĐBSCL và Hiệp hội du lịch ĐBSCL trong những năm vừa qua. Bên cạnh kết quả đạt được thì du lịch vùng ĐBSCL còn tồn tại nhiều hạn chế trong lĩnh vực đầu tư, phát triển thị trường, xúc tiến du lịch. Sản phẩm dịch vụ du lịch thiếu tính cạnh tranh, tính liên kết chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng du lịch của vùng.

Tại hội nghị, Phó cục trưởng Cục du lịch quốc gia đề nghị các tỉnh, thành ĐBSCL với các tỉnh Tây Bắc trong thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng đẩy mạnh kết nối vùng miền, kết nối với cả nước và kết nối với khu vực, bảo đảm đồng bộ, liên kết giữa ngành du lịch với các ngành khác trong chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch gắn với phát triển xanh, bền vững.

Đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch đa dạng, chất lượng, khả năng cạnh tranh cao. Phát triển sản phẩm, quảng bá xúc tiến du lịch chuyên nghiệp, hiệu quả, thúc đẩy chuyển đổi số trong du lịch.

Không gian triển lãm hình ảnh, thông tin du lịch Đồng bằng sông Cửu Long

Không gian triển lãm hình ảnh, thông tin du lịch Đồng bằng sông Cửu Long

Bên lề Hội nghị, Ban tổ chức thực hiện “Không gian triển lãm hình ảnh, thông tin du lịch Đồng bằng sông Cửu Long”. Đây là nơi giới thiệu hình ảnh, thông tin, tour tuyến, điểm đến, sản phẩm, dịch vụ, đặc sản, quà tặng… của các tỉnh thành phố ĐBSCL đến với các Đại biểu tham dự Hội nghị.

Sau Hội nghị, các đại biểu ĐBSCL sẽ tham gia Chương trình khảo sát điểm đến tại tỉnh Lào Cai vào ngày 22/9/2023. Thông qua trải nghiệm thực tế tại các điểm đến thu hút khách ở tỉnh bạn, đoàn ĐBSCL có thể học tập nhiều kinh nghiệm, tìm hiểu chính sách hợp tác, kết nối phát triển du lịch liên vùng…

Đọc thêm