Nâng cao kỹ năng chẩn đoán - hồi sức bệnh nhân chết não

(PLO) - Nhằm từng bước hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động ghép tạng ở Việt Nam, trong 2 ngày 6-7/12, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã phối hợp với Bệnh viện (BV) Thanh Nhàn, Hà Nội tổ chức khóa tập huấn về Chẩn đoán -  Hồi sức bệnh nhân (BN) chết não.

Ghép tạng là một trong những kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, nó cũng thể hiện sự phát triển đỉnh cao của lĩnh vực ngoại khoa, hồi sức. Theo TS. BS Đào Quang Minh - Giám đốc BV Thanh Nhàn, hiện nay kỹ thuật ghép tạng đã trở thành thường quy tại một số BV Trung ương (Việt Đức, 103, Chợ Rẫy, Nhi Trung ương…).
Tuy nhiên, vấn đề nguồn tạng để hiến vẫn còn rất khan hiếm. Vì thế, việc lấy tạng từ người chết não được các nhà chuyên môn trên thế giới cũng như Việt Nam đặc biệt quan tâm. Để từng bước hoàn thiện hệ thống chẩn đoán, lấy tạng từ đối tượng này, việc trang bị kiến thức, đặc biệt kinh nghiệm thực tế cho đội ngũ y, bác sỹ về kỹ năng chẩn đoán, hồi sức cho BN chết não là vô cùng quan trọng. Đây chính là lý do của sự ra đời khóa tập huấn.
Tham dự Hội nghị tập huấn về chẩn đoán - hồi sức BN chết não có  200 học viên là Trưởng khoa Gây mê - Hồi sức; Trưởng khoa Điều dưỡng; Trưởng khoa Hồi sức, chẩn đoán hình ảnh các BV trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh miền núi phía Bắc.
Các bác sĩ luôn nỗ lực hết sức cứu chữa bệnh nhân. Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Các bác sĩ luôn nỗ lực hết sức cứu chữa bệnh nhân. Ảnh minh họa: Nguồn Internet 
Là BV đa khoa lớn của Thủ đô với đầy đủ các trang thiết bị, cơ sở vật chất… bảo đảm cho việc học tập,  thực hành về lĩnh vực này cũng như có mối quan hệ hỗ trợ, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ từ lâu với BV Hữu nghị Việt Đức -  một trong những cơ sở hàng đầu của cả nước về triển khai kỹ thuật ghép tạng, Thanh Nhàn đã được lựa chọn để đồng triển khai tổ chức và thực hiện khóa tập huấn quan trọng này.  
“Chẩn đoán – Hồi sức cấp cứu BN chết não là đợt tập huấn đầu tiên về lĩnh vực này. Tiếp theo đó, Trung tâm Điều phối Quốc gia ghép bộ phận cơ thể người cũng sẽ phối hợp với BV Thanh Nhàn và các cơ sở y tế khác tổ chức những khóa tập huấn, thực hành về các vấn đề tư vấn BN hiến tạng; lấy tạng… để từng bước hoàn thiện và đẩy mạnh triển khai ghép tạng trong nước, cũng như làm tiền đề vững chắc cho việc triển khai ghép tạng tại BV Thanh Nhàn về sau này” – TS. Minh cho hay. 
Ông Nguyễn Quốc Kính - Trưởng khoa Gây mê – Hồi sức BV Việt Đức, cũng là giảng viên chủ chốt của khóa tập huấn cho biết, để xác định một BN chết não phải dựa vào các tiêu chuẩn rất cụ thể. Ở Việt Nam, tiêu chuẩn chẩn đoán chết não bao gồm: Tiêu chuẩn lâm sàng; cận lâm sàng; thời gian… Sau khi thu thập đầy đủ các dữ liệu trên, các bác sỹ tiếp tục chuyển các thông tin đến Hội đồng nghiệm thu để xác định người đó thực sự đã chết não hay chưa, sau đó mới tiến hành các thủ tục để lấy tạng. Cùng với việc thực hiện những kỹ thuật để xác định BN chết não, việc hồi sức và duy trì người hiến tạng, vận chuyển BN chết não, quy trình hồi sức BN chết não hiến tạng, chăm sóc người bệnh chết não hiến tạng tiềm năng… cũng là những khâu không đơn giản trong quá trình thực hiện. Vì lẽ đó, việc thực hành để nâng cao trình độ cho các học viên tham gia khóa học phải được tiến hành thường xuyên và rất bài bản, cẩn thận.

Đọc thêm