Nâng cao vai trò của phụ nữ trong việc phát triển kinh tế ở Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Sáng 1/12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Đồng Nai phối hợp với Hội Liên Hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao vai trò của phụ nữ trong xây dựng, phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.

Phát biểu đề dẫn tại Hội nghị ông Đỗ Phước Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đồng Nai cho rằng với phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam thời đại 4.0 “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, cộng với sự đồng hành của toàn xã hội, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào lĩnh vực kinh tế nói chung và lĩnh vực KTTT, HTX nói riêng. Ngược lại, phát triển HTX là một trong những giải pháp để tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào khu vực KTTT, góp phần cùng các địa phương giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Thực tế trên địa bàn cả nước cũng như ở tất cả các loại hình HTX trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đều có những HTX do phụ nữ làm chủ. Nhiều chị em phụ nữ đã thể hiện được năng lực quản lý, bản lĩnh vượt trội của mình khi trở thành những người đứng đầu hoặc tham gia trong mô hình quản lý của các HTX, từ đó đưa HTX ngày càng phát triển. Đặc biệt, trong điều kiện kinh tế có nhiều biến động hiện nay - nhất là sau đại dịch COVID-19, mô hình KTTT do phụ nữ làm chủ vẫn đang chứng minh khả năng hoạt động bền vững vì không chỉ đóng góp phát triển kinh tế mà còn thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Toàn cảnh buổi hội thảo

Toàn cảnh buổi hội thảo

Cùng với tập thể lãnh đạo các HTX, chị em phụ nữ đã có những đóng góp quan trọng trong việc duy trì hoạt động và đưa HTX ngày càng phát triển, trở thành nhân tố quan trọng trong giải quyết việc làm, bảo đảm đời sống cho đông đảo người lao động. Từ đó tạo sự ổn định về chính trị, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, việc làm và tham gia các hoạt động xã hội.

Bên cạnh những đóng góp chung thì vẫn còn nhiều HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành hoạt động với quy mô nhỏ, cơ sở vật chất hạn chế, nguồn vốn ít, không có tài sản thế chấp vay ngân hàng, công nghệ sản xuất còn lạc hậu. Những khó khăn này khiến cho HTX khó thu hút và huy động vốn từ thành viên, chưa trở thành chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho thành viên và thành viên cũng chưa thật sự gắn bó với hợp tác xã, thị trường đầu ra chưa ổn định, chất lượng sản phẩm, số lượng sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu xuất khẩu…

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đồng Nai Đỗ Phước Dũng phát biểu tại hội thảo

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đồng Nai Đỗ Phước Dũng phát biểu tại hội thảo

Tại hội nghị, Liên minh HTX Đồng Nai cùng Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã có các tham luận, thảo luận, trao đổi để tìm giải pháp khắc phục hạn chế trong phát triển mô hình HTX. Đồng thời, các hợp tác xã cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm thành công trong công tác quản lý, điều hành, phát triển sản phẩm, tạo việc làm cho người lao động. Theo Liên minh HTX Đồng Nai, đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” và đề án "Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể là căn cứ quan trọng để các ngành, các cấp thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển KTTT, góp phần nâng cao vai trò cho phụ nữ.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đồng Nai Đỗ Phước Dũng cho rằng thời gian tới các cấp, các ngành cần quan tâm hơn nữa đến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước qua đó có những hỗ trợ và định hướng phù hợp giúp đỡ người phụ nữ trong việc quản lý và phát triển kinh tế. Đồng thời, các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động phát triển KTTT, HTX đa ngành nghề, mô hình HTX điển hình tiên tiến; nhân rộng kinh nghiệm của các HTX sản xuất, kinh doanh giỏi; phát triển KTTT với hạt nhân là HTX kiểu mới giữ vai trò liên kết các hộ thành viên; đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách liên quan đến hỗ trợ phụ nữ tham gia quản lý, điều hành HTX.

Đọc thêm