Nâng cao ý thức của HSSV chấp hành pháp luật về an toàn giao thông

(PLVN) - Thông qua lễ phát động các em học sinh có thêm nhiều kiến thức về ATGT bổ ích và thiết thực, có thể giúp tránh khỏi những nguy hiểm khi tham gia giao thông và giúp các em hình thành ý thức tham gia giao thông văn minh, an toàn.
Nâng cao ý thức của HSSV chấp hành pháp luật về an toàn giao thông

Sáng 16/9, tại Trường SNA Marianapolis Biên Hòa, Bộ GD&ĐT, Ủy ban ATGT Quốc gia, Công ty Honda Việt Nam và Quỹ bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ phát động HSSV nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về ATGT và tuyên truyền pháp luật về ATGT và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn đầu năm học 2023-2024.

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Đồng Nai và kết nối trực tuyến đến 62 điểm cầu thuộc các tỉnh/thành phố.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng phát biểu tại lễ phát động.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng phát biểu tại lễ phát động.

Tại lễ phát động, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết trong những năm qua Việt Nam đã kiềm chế được tai nạn giao thông, các tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương đều được kéo giảm qua từng năm. Tuy nhiên, hiện nay tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn hết sức phức tạp, việc giảm thiểu vẫn chưa bền vững, đặc biệt số người chết và bị thương và hậu quả do tai nạn giao thông vẫn quá lớn.

Hiện nay, trên cả nước có trên 23 triệu học sinh, sinh viên, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên chiếm khoảng 40% tổng số vụ tai nạn giao thông trong cả nước. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức tham gia giao thông của lứa tuổi này chưa cao, chưa thật sự hiểu biết và triệt để tuân thủ biện pháp an toàn giao thông.

Các đại biểu trao tặng nón bảo hiểm cho học sinh, sinh viên

Các đại biểu trao tặng nón bảo hiểm cho học sinh, sinh viên

“Chúng tôi tin tưởng rằng, thông qua hoạt động phối hợp và tập huấn hôm nay sẽ hình thành và nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, hình thành văn hoá ứng xử khi tham gia giao thông. Qua đó, mỗi học sinh, sinh viên tham dự sẽ là những tuyên truyền viên tích cực cho các bạn, cho gia đình và cho mọi người trong xã hội về việc chấp hành pháp luật an toàn giao thông và giảm thiểu an toàn giao thông trên cả nước”, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng nhấn mạnh.

Các đại biểu ký cam kết với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban ATGT Quốc gia.

Các đại biểu ký cam kết với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban ATGT Quốc gia.

Cũng trong lễ phát động, đại diện lãnh đạo của 05 Sở Giáo dục và Đào tạo và 05 trường Đại học trên địa bàn TP HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ tới dự và ký cam kết với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban ATGT Quốc gia trong việc tăng cường triển khai thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2023-2024.

Nhân dịp này, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam trao tặng 500 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh. Đây cũng là hoạt động với mong muốn tăng tỷ lệ người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng, góp phần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông của người dân trên cả nước.

Đọc thêm