Nepal bắt chính trị gia nghi sát hại đối thủ

(PLO) - Cảnh sát Nepal đã bắt giữ một chính trị gia và 2 người đàn ông khác bị cáo buộc liên quan đến vụ xả súng nhằm vào một chính trị gia dự kiến sẽ tham gia vào các cuộc bầu cử diễn ra vào tháng tới.
Nepal bắt chính trị gia nghi sát hại đối thủ

Một quan chức Nepal cho hay, đây là vụ giết người đầu tiên kể từ khi các ứng viên bắt đầu các chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử toàn quốc lần thứ 2 từng diễn ra tại nước này kể từ khi cuộc nội chiến kéo dài suốt 1 thập kỷ kết thúc vào năm 2006.

Theo thông tin từ cảnh sát, ông Mohammad Alam – một thành viên của đảng Chủ nghĩa Mác – Lênin thống nhất (UML) – đã tử vong tại bệnh viện sau khi bắn vào đầu hồi đầu tháng.

“Chúng tôi đã bắt giữ ông Ram Chandra Pyashi Kushbah và 2 người khác có liên quan đến cái chết của ông Alam”, một quan chức cảnh sát cấp cao tham gia vào cuộc điều tra cho hay.

Ông Kushbah cũng là một chính trị gia thuộc UML và là cựu thành viên quốc hội.

Tuy nhiên, ông ta đã bị loại khỏi danh sách các ứng viên tham gia vào các cuộc bầu cử tại tỉnh Bara ở phía Nam Nepal còn ông Alam được lựa chọn.

“Chúng tôi nghi ngờ rằng vì bị mất vé tham gia vào cuộc bầu cử nên ông Kushbah đã gây ra vụ giết người” – vị quan chức nói thêm và cho biết ông Kushbah hiện đang bị thẩm vấn sau khi bị bắt giữ vào ngày 26/10.

Cái chết của ông Alam đã khiến cho các chính trị gia của UML vô cùng phẫn nộ. Các quan chức của đảng đã thúc giục cảnh sát điều tra khẩn cấp các vụ sát hại chính trị gia.