Nga bác tin sắp tổng động viên lần 2

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, bản tin của hãng tin CNN cho rằng Nga có thể tiến hành thêm một đợt tổng động viên khác là sai sự thật.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Hãng tin TASS cho biết, phát biểu trên được ông Peskov đưa ra khi bình luận về một số bản tin của truyền thông Mỹ cho rằng Tổng thống Nga đang lên kế hoạch huy động thêm 200.000 người cho chiến dịch đặc biệt.

Cụ thể, khi được hỏi liệu bản tin của CNN có sai sự thật hay không, ông Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga trả lời: "Đúng vậy”.

Trước đó, CNN dẫn các nguồn giấu tên trong các cơ quan của chính phủ Mỹ và phương Tây cho rằng, có các dấu hiệu cho thấy Nga đang thảo luận về một đợt tổng động viên khác.

Theo các nguồn tin này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang xem xét khả năng tiến hành một đợt huy động khác với sự tham gia của 200.000 người.

Vào ngày 28/10/2022, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng lệnh động viên một phần, khởi động vào ngày 21/9/2022, đã hoàn tất.

Theo ông Shoigu, 300.000 người đã được huy động và Nga không có kế hoạch tiến hành huy động thêm binh sỹ.

Tổng thống Nga Putin cũng đã đích thân bác bỏ những tin đồn về một đợt huy động binh sỹ mới vào cuối năm ngoái.