Nga chưa xác định lập trường đối với Taliban

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Điện Kremlin cho biết, Nga đang theo dõi cách Taliban đối xử với người dân Afghanistan và các nhà ngoại giao Nga sau khi các chiến binh kiểm soát hầu hết đất nước này.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu trong cuộc họp hôm 26/5 thừa nhận, Taliban đã "hoàn thành" quá trình nắm quyền ở Afghanistan dù chưa kiểm soát được toàn bộ quốc gia này.

Tuy nhiên, ông Peskov cho biết Moscow vẫn chưa xác định lập trường đối với Taliban và đang chờ xem sự lãnh đạo của nhóm này sẽ mang lại an ninh như thế nào cho người dân Afghanistan và các nhà ngoại giao Nga tại nước này.

Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm rằng Moscow quan tâm đến hòa bình và ổn định ở Afghanistan và có khả năng sẽ tiếp tục liên hệ với Washington về những diễn biến đang diễn ra ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này.

Bốn máy bay quân sự của Nga đã sơ tán công dân Nga và các quốc gia khác khỏi Kabul theo Chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin, trong khi Moscow tổ chức các cuộc tập trận với sự tham gia của lực lượng xe tăng ở nước láng giềng Tajikistan.

Tổng thống Nga trước đó đã cảnh báo không để "những kẻ khủng bố" lẻn vào các nước láng giềng từ Afghanistan, kể cả "dưới vỏ bọc là người tị nạn".

Nga cũng đã tuyên bố phản đối kế hoạch triển khai quân đến khu vực Trung Á của Mỹ sau khi các lực lượng nước ngoài rút khỏi Afghanistan.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov hôm 24/8 cho biết Moscow không muốn nhìn thấy quân đội Mỹ ở các nước Trung Á và ở phía nam biên giới của Nga vì biện pháp này sẽ khiến khu vực này trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công của phiến quân.

Trong một diễn biến khác hôm 26/8, công ty vũ khí nhà nước hàng đầu của Nga thông báo rằng họ đã nhận được đơn đặt hàng vũ khí và máy bay trực thăng mới từ các nước cộng hòa Trung Á giáp Afghanistan.

Các cuộc tập trận có sự tham gia của các thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), một liên minh quân sự do Moscow dẫn đầu, cũng được lên kế hoạch tại Kyrgyzstan từ ngày 7 đến ngày 9/9.

Các cuộc diễn tập, như hãng thông tấn Interfax đã đưa tin, sẽ tập trung vào "việc tiêu diệt các nhóm vũ trang bất hợp pháp xâm nhập lãnh thổ của một quốc gia thành viên CSTO."