Nga có thể xây dựng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ DPR và LPR

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hiệp ước của Nga với Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) quy định cấp quyền xây dựng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của họ và cung cấp hỗ trợ quân sự lẫn nhau, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hạ viện hôm thứ Ba.
Người dân ở Donetsk, miền Đông Ukraine vẫy cờ Nga mừng được công nhận độc lập tối 21/2/2022. Ảnh: AP
Người dân ở Donetsk, miền Đông Ukraine vẫy cờ Nga mừng được công nhận độc lập tối 21/2/2022. Ảnh: AP

"Một khía cạnh quan trọng: hiệp ước quy định ý định của các bên trong việc tương tác trong lĩnh vực chính sách đối ngoại, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và cung cấp an ninh, đặc biệt, bằng cách cung cấp cho nhau sự hỗ trợ cần thiết, bao gồm viện trợ quân sự, và trao quyền xây dựng, sử dụng và cải thiện cơ sở hạ tầng quân sự và căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình ”, nhà ngoại giao cấp cao Nga nêu rõ.

Hiệp ước cũng quy định khả năng ký kết các thỏa thuận riêng biệt về hợp tác quân sự, ông Rudenko nói. "Các bên của thỏa thuận cũng cam kết không tham gia vào bất kỳ khối hoặc liên minh nào nhằm chống lại bất kỳ bên nào trong số họ", ông nói thêm.

Các bên cũng quy định sự cần thiết phải ký các thỏa thuận riêng biệt về biên giới nhà nước và việc bảo vệ nó, nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho biết.

Ngày 21/ 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố công nhận chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk. Nga đã ký các thỏa thuận hữu nghị, hợp tác và tương trợ với các nhà lãnh đạo của họ. Ông Putin đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao thiết lập quan hệ ngoại giao với DPR và LPR và Bộ Quốc phòng để đảm bảo hòa bình trên lãnh thổ của họ.