Nga đưa hệ thống phòng không vào chế độ sẵn sàng cao

(PLO) - Hệ thống phòng không ở vùng Viễn Đông của Nga đã được đưa vào chế độ sẵn sàng chiến đấu cao, hãng tin Sputnik dẫn lời Thượng nghị sĩ Viktor Ozerov cho biết.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo ông Ozerov, động thái của phía Nga là để chuẩn bị ứng phó với các diễn biến liên quan đến Triều Tiên gần đây. “Những sự kiện đó không thể không khiến chúng ta lo ngại và phải thi hành những biện pháp bổ sung  để đảm bảo an ninh cho lãnh thổ của Nga. Lực lượng phòng không và không quân Nga đã được tăng cường ở vùng Viễn Đông”, ông Ozerov thông tin.

Theo lời ông này, binh sỹ Nga vẫn đang theo dõi những diễn biến liên quan đến Triều Tiên còn khu vực có thể là nơi sẽ tiến hành phóng tên lửa ở nước này cũng được đặt trong tình trạng chú ý cao độ. Ông Ozerov cũng cho biết trong số các nhiệm vụ của hệ thống phòng không của Nga có việc bảo đảm an ninh cho lãnh thổ nước này trong trường hợp tên lửa củaTriều Tiên bị sai lệch tọa độ.