Nga lên tiếng về đàm phán vũ khí hạt nhân với Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Dmitry Peskov - Người phát ngôn của Tổng thống Nga – khẳng định, Nga quan tâm đến các cuộc đàm phán về vũ khí hạt nhân với Mỹ nhưng các cuộc đàm phán này khó có thể diễn ra trong tình hình hiện nay.
Ông Dmitry Peskov - Người phát ngôn của Tổng thống Nga.
Ông Dmitry Peskov - Người phát ngôn của Tổng thống Nga.

Theo hãng tin TASS, phát biểu với các phóng viên, Người phát ngôn của Tổng thống Nga khẳng định, Moscow quan tâm đến các cuộc đàm phán về vũ khí hạt nhân với Mỹ vì Nga tin rằng cần phải tiếp tục đàm phán và thảo luận về vấn đề này với những chuyển dịch mang tính kiến tạo trong lĩnh vực an ninh châu Âu và thậm chí toàn cầu đang diễn ra.

“Những cuộc đàm phán như vậy là cần thiết, cả thế giới cần chúng”, ông Peskov nói khi được đề nghị nêu quan điểm về phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan rằng các cuộc đàm phán về vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga khó có thể tiếp tục trong tình hình hiện nay.

“Có lẽ, chúng tôi đồng ý với đại sứ rằng điều đó có vẻ khó xảy ra vào lúc này nhưng sớm hay muộn, chúng tôi vẫn sẽ cần quay lại vấn đề này”, Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm.

Phát biểu của Người phát ngôn của Tổng thống Nga được đưa ra sau khi Đặc phái viên Mỹ Sullivan trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS trước đó nói rằng ông đã không được Washington chỉ đạo để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán về vũ khí hạt nhân với Nga.

Đồng thời, ông Sullivan nhấn mạnh rằng đó là "một trong những vấn đề quan trọng nhất giữa Mỹ và Nga".