Nga nói về việc nối lại bán khí đốt trực tiếp cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phía Nga sẵn sàng thảo luận với Ukraine về việc nối lại các hoạt động mua khí đốt trực tiếp, nếu cần thiết, ông Dmitry Peskov - người phát ngôn của Tổng thống Nga – khẳng định.
Ông Dmitry Peskov - Người phát ngôn Tổng thống Nga.
Ông Dmitry Peskov - Người phát ngôn Tổng thống Nga.

Theo hãng tin TASS, trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc thảo luận với phía Ukraine về việc nối lại các hoạt động mua khí đốt trực tiếp, ông Peskov khẳng định: "Tất nhiên không ai nói không với điều này”.

Theo người phát ngôn của Tổng thống Nga, các đại diện của Nga ở nhiều cấp khác nhau đã bày tỏ sự sẵn sàng thảo luận về vấn đề trên.

Trước đó, hôm 27/9, Hungary đã ký một hợp đồng dài hạn mới với Gazprom về việc cung cấp khí đốt, bỏ qua Ukraine.

Giám đốc điều hành GTS Ukraine Sergey Makogon trong một phát biểu sau đó cho rằng, hợp đồng giữa Hungary và công ty của Nga là nhằm bỏ qua Ukraine.

Ông này cũng khẳng định, lập trường của Kiev là đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) 2 "tạo ra những rủi ro quan trọng đối với việc vận chuyển hiện có qua Ukraine và việc gia hạn hợp đồng sau năm 2024”.

Năm 2019, Nga và Ukraine đã ký một hợp đồng cung cấp và vận chuyển khí đốt. Hợp đồng này hết hạn vào năm 2024.

Đọc thêm