Nga tổ chức duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cuộc duyệt binh để kỷ niệm 77 năm Chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945 diễn ra trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow của Nga.
Nga đang tổ chức duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng.
Nga đang tổ chức duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng.

Theo hãng tin TASS, lễ duyệt binh bắt đầu vào lúc 10h ngày 9/5 (giờ Moscow, 7h00 GMT), bằng cuộc diễu hành của Đội cận vệ danh dự mang quốc kỳ Nga, Lá cờ Chiến thắng tiến qua Quảng trường Đỏ trên nền nhạc "Cuộc chiến tranh Thần thánh". Đây là các binh sĩ thuộc Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 "Preobrazensky".

Tổng thống Nga Vladimir Putin, các cựu chiến binh và quan khách đang theo dõi lễ duyệt binh từ khán đài trên Quảng trường Đỏ.

Tổng thống Nga Putin phát biểu tại lễ duyệt binh.

Tổng thống Nga Putin phát biểu tại lễ duyệt binh.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Lục quân Sergey Shoigu đã duyệt đội hình các lực lượng vũ trang Nga tham gia duyệt binh do Tổng tư lệnh Lực lượng Mặt đất Oleg Salyukov chỉ huy.

Phát biểu tại lễ duyệt binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại nhằm đánh bại chủ nghĩa phát xít đồng thời cũng đề cập đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine hiện nay.

Năm nay, Lễ diễu hành Chiến thắng của Nga trên Quảng trường Đỏ ở Moscow có sự tham gia của 11.000 binh sỹ và 131 thiết bị quân sự và khí tài đặc biệt.

Lễ duyệt binh sẽ có sự tham gia của 33 khối diễu hành. Theo truyền thống, chiếc xe tăng T-34 huyền thoại dẫn khối cơ giới.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, có 77 máy bay được huy động tham gia cuộc duyệt binh. Tuy nhiên, theo hãng tin Sputnik màn trình diễn của các máy bay đã bị huỷ vì lý do thời tiết.

Một số hình ảnh cuộc duyệt binh đang diễn ra do Sputnik đăng tải:

Đọc thêm