Nga triệu đại biện Hà Lan vì vụ phát hiện thiết bị gián điệp

(PLVN) - Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại biện Hà Lan ở Moscow Dominique Kuhling-Bakker tới Bộ này vì vụ việc thiết bị gián điệp được tìm thấy trong xe hơi của tùy viên quân sự Nga ở The Hague.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga.

Hãng tin TASS dẫn  một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Bộ Ngoại giao Nga đã kiên quyết phản đối với đại sứ Hà Lan về thiết bị giám sát được tìm thấy trong xe của tùy viên quân sự Nga ở The Hague.

“Nhà ngoại giao Hà Lan đã được thông báo về sự cần thiết phải thực hiện tất cả các biện pháp tổng thể ngay lập tức để ngăn chặn những sự cố trái với các quy định của Công ước Vienna về Quan hệ ngoại giao như vậy”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng những hành động không thân thiện như vậy “làm phức tạp thêm mối quan hệ song phương vốn đã không mấy dễ chịu” giữa 2 nước.