Nga- Ukraine muốn "đi đến một thỏa thuận"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trưởng đoàn đàm phán của Kiev tại các cuộc đàm phán với Nga hy vọng rằng một vòng thứ ba có thể diễn ra vào thứ Bảy (5/3) hoặc Chủ nhật (6/3), Trợ lý Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak cho biết hôm thứ Sáu.
Trợ lý Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak. Ảnh: BelTA/TASS
Trợ lý Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak. Ảnh: BelTA/TASS

"Vòng thứ ba có thể diễn ra vào ngày mai hoặc ngày kia. Chúng tôi giữ liên lạc. Chúng tôi vẫn trực tuyến", ông Podolyak được tờ Lvov trích dẫn phát biểu vào cuối ngày thứ Sáu.

Sau vòng đàm phán thứ hai hôm thứ Năm, ông Mikhail Podolyak cho biết, phía Ukraine hiểu rõ lập trường của Nga nên rất thoải mái khi làm việc. Tuy nhiên, ông Podolyak lưu ý rằng Zelensky sẽ không nhượng bộ để "làm giảm cuộc chiến giành toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine." Ông nói thêm rằng tại các cuộc đàm phán, vị thế của Kiev được củng cố bởi sự hỗ trợ của các đối tác phương Tây.

Lập trường của Nga trong các cuộc đàm phán là cứng rắn, cũng như của Ukraine, vì vậy các cuộc đàm phán sẽ khó khăn, nhưng chúng sẽ được tiếp tục, Cố vấn Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết.

Một thành viên khác của phái đoàn Ukraine và người đứng đầu phe Đầy tớ của nhân dân cầm quyền David Arakhamia cho biết tại một cuộc họp báo rằng Kiev và Moscow đã đồng ý đàm phán sau cánh cửa đóng kín để "bằng cách nào đó đi đến một thỏa thuận".

Vòng thứ hai của các cuộc đàm phán Nga-Ukraine đã diễn ra vào thứ Năm. Các đại biểu của Nga và Ukraine đã thống nhất về khả năng mở các hành lang nhân đạo cho dân thường và cung cấp thuốc men và thực phẩm cho các khu vực có tình hình thù địch tồi tệ nhất. Trong tương lai gần, các bên sẽ tạo ra các kênh liên lạc đặc biệt để mở các hành lang và xây dựng các thủ tục hậu cần.