Ngắm bộ thiết kế độc đáo “Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một sáng tạo đặc biệt mới lạ của chương trình nghệ thuật "Nguyễn Ðình Chiểu - Ðạo sáng mãi giữa đời" chính là bộ sưu tập áo dài “Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga” của nhà thiết kế thời trang trẻ Yến Nhi.

Lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, 30 năm Ngày hội truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre với quy mô quốc tế sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 30/6/2022 tại Di tích quốc gia đặc biệt mộ và khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Ngoài phần biểu diễn âm nhạc của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, một sáng tạo đặc biệt mới lạ của chương trình chính là bộ sưu tập áo dài “Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga” của nhà thiết kế thời trang trẻ Yến Nhi đến từ thương hiệu thời trang DNA Fashion.

Một thiết kế trong “Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga”.

Một thiết kế trong “Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga”.

Lấy cảm hứng từ cuốn sách “Lục Vân Tiên cổ tích truyện” bằng tiếng Pháp với các bản tranh minh họa của các tác giả người Pháp Pascal Bourdeaux & Olivier Tessier xuất bản với sự đồng ý của Viện Hàn lâm Văn khắc và Văn chương Pháp, nhà thiết kế Yến Nhi đã vô cùng sáng tạo khi đưa từng bản tranh các nhân vật trong truyện Lục Vân Tiên lên tà áo dài truyền thống Việt Nam, trở thành một bộ sưu tập áo dài Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga hết sức sáng tạo và độc đáo sẽ được trình diễn trong chương trình.

Một thiết kế trong “Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga” của NTK Yến Nhi.

Một thiết kế trong “Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga” của NTK Yến Nhi.

20 người mẫu sẽ trình diễn 4 bộ sưu tập áo dài mang tên: Cội nguồn xứ Huế Quê hương, Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga, Hương tình Bến Tre, Thế giới Hòa Bình.

Đưa từng bản tranh các nhân vật trong truyện Lục Vân Tiên lên tà áo dài truyền thống Việt Nam

Đưa từng bản tranh các nhân vật trong truyện Lục Vân Tiên lên tà áo dài truyền thống Việt Nam

NTK Yến Nhi chia sẻ: “Là một nhà thiết kế trẻ, tôi cảm thấy rất vinh dự và may mắn khi được mời thiết kế trang phục áo dài cho chương trình Lễ Kỷ niệm 200 năm ngày sinh của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Gắn bó với tà áo dài từ khi còn rất trẻ, tôi đã nhiều lần trình diễn áo dài trên Đài Truyền hình Huế TRT và VTV8, cùng nhiều chương trình sự kiện lớn. Lần này tham nhà chính thức là một nhà thiết kế, tôi cảm thấy rất tự tin dù cũng có thật nhiều thách thức. Tôi đã dành trọn vẹn thời gian của mình để nghiên cứu, tìm hiểu, thử nghiệm và sáng tạo các bộ sưu tập áo dài cho chương trình.

Một thiết kế trong “Hương Tình Bến Tre”

Một thiết kế trong “Hương Tình Bến Tre”

Yêu cầu của Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật "Nguyễn Ðình Chiểu - Ðạo sáng mãi giữa đời" - Lê Quý Dương rất kỹ lưỡng và đòi hỏi sự xuất hiện của các bộ áo dài này phải đảm bảo được tính truyền thống nhưng rất hiện đại, phải toát lên được cảm xúc và ấn tượng trong từng tiết mục theo nội dung của kịch bản chương trình.

Ngoài ra, phải tạo nên một dòng chảy cảm xúc theo hành trình cuộc đời của danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, từ cội nguồn quê hương xứ Huế tới quê hương Bến Tre, sáng tạo nên tác phẩm Lục Vân Tiên mang đậm bản sắc dân tộc rồi vươn ra thế giới trở thành một giá trị văn hóa mang ý nghĩa toàn cầu. Tôi đã suy nghĩ và quyết định sẽ thiết kế 4 bộ sưu tập gồm: “Cội nguồn xứ Huế quê hương”, “Hương Tình Bến Tre”, “Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga” và “Thế giới hòa bình”.

Một thiết kế trong “Cội nguồn xứ Huế quê hương”.

Một thiết kế trong “Cội nguồn xứ Huế quê hương”.

“Trong các bộ sưu tập áo dài lần này, tôi thích nhất nhất là bộ áo dài với những họa tiết tranh thể hiện lại câu chuyện nhiều sóng gió cuộc đời của Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga với tình yêu thật đẹp của họ.

Qua nghiên cứu, từ cuốn sách “The Story of Lục Vân Tiên” được xuất bản với các bức tranh vẽ và câu chuyện Lục Vân Tiên được dịch ra tiếng Anh và Tiếng Pháp, tôi nhận ra mình cũng có thể tiếp nối sáng tạo của các thế hệ trước, kể lại câu chuyện Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga trên những tà áo dài truyền thống Việt Nam theo ý tưởng của thời đại hôm nay, tạo nên một dòng cảm xúc độc đáo cho người xem chương trình. Tôi cảm thấy rất thú vị khi thực hiện bộ sưu tập này”- NTK Yến Nhi- Giám đốc Sáng lập thương hiệu thời trang DNA Fashion house tâm sự.

“Thế giới hòa bình" trên tà áo dài.

“Thế giới hòa bình" trên tà áo dài.

NTK Yến Nhi, sinh năm 1998 tại Đồng Nai, lớn lên tại Thừa Thiên Huế, tốt nghiệp London College for Design & Fashion. Hiện tại sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Yến Nhi được biết tới là NTK tiềm năng với những thiết kế tinh tế, lịch lãm, sang trọng, kết hợp khéo léo giữa truyền thống với hiện đại, chất liệu gần gũi với môi trường, tôn vinh vẻ đẹp và vóc dáng của người phụ nữ Việt Nam.

NTK Yến Nhi.

NTK Yến Nhi.

Đọc thêm