Ngành chức năng tìm cách cứu nguy cho Khu bảo tồn Núi Ông

Sau khi Báo PLVN phản ánh, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các cơ quan, ngành chức năng của tỉnh và huyện Tánh Linh vào cuộc để cứu nguy cho Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông. 

 

Báo PLVN số ra ngày 29/11/2011 đăng bài “Tánh Linh (Bình Thuận): Rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông... SOS!” phản ánh nạn lâm tặc hoành hành nghiêm trọng, trong thời gian dài ở rừng đặc dụng Núi Ông. Thế nhưng Ban Quản lý bảo vệ rừng ở Núi Ông cũng như các cơ quan, ngành chức năng bảo vệ pháp luật ở huyện Tánh Linh hầu như chưa có biện pháp đáng kể để bảo vệ rừng cũng như chống lâm tặc.

Sau khi Báo PLVN phản ánh, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các cơ quan, ngành chức năng của tỉnh và huyện Tánh Linh vào cuộc để cứu nguy cho Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông. 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 1/12/2011, tại huyện Tánh Linh đã diễn ra cuộc họp giữa lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh với UBND huyện và các ngành chức năng của huyện Tánh Linh.
Cuộc họp đi đến kết luận: Thời gian qua, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông đã buông lỏng công tác quản lý bảo vệ rừng dẫn đến hậu quả rừng đặc dụng Núi Ông bị tàn phá nghiêm trọng; các tiểu khu rừng bị tàn phá nằm gần Trạm bảo vệ rừng Đức Bình nhưng Trạm không có những biện pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng...
Liên ngành kiến nghị UBND huyện Tánh Linh tiếp tục chỉ đạo các ngành, khối Nội chính xem xét mức độ thiệt hại để khởi tố vụ án hình sự, điều tra đối tượng phá rừng nhằm xử lý nghiêm minh; tiến hành kiểm tra các cơ sở cưa xẻ gỗ tại huyện Tánh Linh, nhất là các cơ sở thu mua, cưa xẻ gỗ gần khu vực Núi Ông; yêu cầu Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông tổ chức kiểm điểm và đề nghị các hình thức xử lý kỷ luật đối với những cá nhân, tập thể thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, cũng như bố trí sắp xếp lại nhân sự, lựa chọn những người có uy tín, năng lực để bố trí công tác tại Trạm Bảo vệ rừng.
Hà Thu

Đọc thêm